(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 11-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 298 đại biểu chính thức đại diện cho 21.695 đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện của các địa phương và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng bứt phá đi lên, đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt. Hầu hết các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo thế và lực mới, thời cơ, vận hội mới, để phát triển bứt phá đi lên. Những kết quả đạt được của TP Thanh Hóa trong thời gian qua tiếp tục khẳng định vị thế đô thị tỉnh lỵ, tạo tiền đề để TP Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày 216 năm hình thành và phát triển, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương - Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra, góp phần để đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 31/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 3,0%, ngành xây dựng có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 15%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 19,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm, thành phố đã thành lập 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 6.478 doanh nghiệp, cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2015. Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch; 30/34 xã, phường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước còn 0,13%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng đô thị được ưu tiên đầu tư, cải tạo, nâng cấp, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn cho thành phố trong nhiệm kỳ. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện,chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng mũi nhọn. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, bảo đảm; tình hình anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm lãnh đạo và có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên từng lĩnh vực cụ thể; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020–2025, TP Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, gồm: Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị; chương trình phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh; đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Thanh Hóa đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, lãm rõ thêm những kết quả TP Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ TP Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, thông minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: TP Thanh Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ; giữ vai trò, vị trí trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng - an ninh của tỉnh; cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước. Trong lịch sử hình thành và phát triển, từ Hạc Thành đến TP Thanh Hóa - đô thị loại I ngày nay, các thế hệ người dân thành phố luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, từng bước đưa thành phố phát triển. Đến nay, cùng với Vinh và Huế, TP Thanh Hóa đã trở thành 1 trong 3 đô thị lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ và là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có diện tích và quy mô dân số lớn nhất cả nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nhanh chóng khắc phục, đưa TP Thanh Hóa phát triển đi lên mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và bền vững trong thời kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá mà Đảng bộ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, đồng thời cũng là trách nhiệm của cả tỉnh. Vì vậy, thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự giúp đỡ, ủng hộ của các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần “Cả tỉnh vì thành phố, thành phố vì cả tỉnh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành của tỉnh cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân TP Thanh Hóa sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

(Xem toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tại đây)

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thảo luận tại các Tổ để trao đổi thông tin liên quan đến bầu cử, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI họp phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI

Ngày 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục làm việc và bế mạc.

Thu Vui - Trần Thanh

Tin liên quan:
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển
    Xây dựng TP Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa

    Sáng 11-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển
    TP Thanh Hóa vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

    Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025 với tâm thế mới “Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển
    Thanh Hóa: Thế và lực trên đường phát triển

    Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo ra thế và lực mới để Thanh Hóa tự tin vững bước vào thời kỳ phát triển mới, với khát vọng xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, thịnh vượng, “kiểu mẫu”.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển
    Du lịch - động lực quan trọng cho phát triển

    Du lịch được khẳng định là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và mang nội hàm văn hóa sâu sắc. Chính vì vậy, ngành “công nghiệp không khói” có khả năng trở thành trung tâm kết nối các ngành, các lĩnh vực, nhằm tạo ra một chuỗi dịch vụ khép kín khổng lồ. Từ đó, tạo sự lan tỏa và tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển
    Bước đột phá trong thu hút đầu tư của Thanh Hóa

    Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích của tỉnh, cùng sự nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến Thanh Hóa. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2020 khi tình hình dịch bệnh COVID-19 gây nhiều hệ lụy cho kinh tế và thu hút đầu tư toàn cầu, nhưng Thanh Hóa đã thu hút và chấp thuận chủ trương đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1.852 tỷ đồng và 130,7 triệu USD, thuộc những tỉnh dẫn đầu “đường đua” thu hút đầu tư trong cả nước.


Thu Vui - Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]