(Baothanhhoa.vn) - 7.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

7.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII được tổ chức từ ngày 21-10 đến 4-11-1969, tại làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, đại diện cho 8 vạn đảng viên trong tỉnh.

Đại hội đánh giá những thành tích, hạn chế của 5 năm lãnh đạo chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trong những năm 1970 - 1972 là: Đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu của tiền tuyến lớn, tăng cường lực lượng vũ trang, giữ vững trật tự an ninh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương. Phát triển kinh tế địa phương toàn diện, cân đối và với tốc độ nhanh với chỉ tiêu 5 tấn thóc một héc-ta trên diện tích 2 vụ lúa, 2 đến 3 con lợn và 1 lao động/1 ha gieo trồng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí; đồng chí Võ Nguyên Lượng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Hiều làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh; đồng chí Phạm Len làm Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(Còn tiếp)

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]