(Baothanhhoa.vn) - 4. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5-5-1952, tại đình làng Tam Lạc, huyện Thọ Xuân (nay là xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn).

Đại hội đánh giá việc tổ chức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của tỉnh từ sau Đại hội lần thứ III và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời kỳ mới là: Phát triển sản xuất, cải thiện dân sinh, thực hiện dân chủ, tích cực phục vụ tiền tuyến, bảo vệ hậu phương vững chắc trong mọi tình huống; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đập tan âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”; xây dựng căn cứ địa ở khu vực miền núi vững chắc với tinh thần “Thượng du xây dựng vững chắc là Thanh Hóa xây dựng vững chắc”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 đồng chí, đồng chí Trần Hữu Duyệt tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến giữa năm 1952, đồng chí Trần Hữu Duyệt được điều động nhận công tác khác, đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Thuyền làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh.

(Còn tiếp)

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]