Những ngày gần đây, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ đến trên 38 độ C. Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, đặc biệt là sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường là hệ quả của việc tập luyện hay làm việc nặng trong môi trường nóng, đi kèm với việc không uống đủ nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh báo sốc nhiệt do nắng nóng gay gắt

Cảnh báo sốc nhiệt do nắng nóng gay gắt

Những ngày gần đây, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ đến trên 38 độ C. Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, đặc biệt là sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường là hệ quả của việc tập luyện hay làm việc nặng trong môi trường nóng, đi kèm với việc không uống đủ nước.

Theo vnews


Theo Vnews

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]