Tin liên quan
Đọc nhiều
Thanh Hóa: Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi được công nhận là Bảo vật Quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia.
Ảnh TTXVN
Trong đó có Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi - Bia Lăng Vua Lê Túc Tông (Niên đại Thế kỷ XVI), hiện đang được lưu giữ tại Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa.
Lăng Lê Túc Tông trong khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, còn gọi là Kính Lăng, là lăng cuối cùng của các vua Hậu Lê táng ở đây. Lê Túc Tông huý là Thuần, lên ngôi vua trong một thời gian rất ngắn. Lăng nằm ở đất thôn Đao Xá, xã Xuân Lam, cách xa điện Kinh Lam hơn các lăng khác. Bia “Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi” tạo năm Đoan Khánh thứ 1 (1505), nói rõ thân thế và sự nghiệp Lê Túc Tông. Bia có kích thước khá lớn, tráng bia và riềm bia cũng giống bia Lê Thánh Tông.
PV
{name} - {time}
- 2024-03-24 18:17:00
Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024
- 2024-03-22 18:06:00
Tướng quân Phan Độc Giác trên đất Đông Hoàng
- 2020-01-17 16:13:00
Cận cảnh quy trình làm nem chua phục vụ Tết
Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020
Thầy giáo vẽ tranh phấn trắng lại khiến dân tình “phát sốt” vì vẽ thư pháp lên trái cây cực đẹp
Ngắm cây mai vàng giá nửa tỷ đồng tại chợ hoa xuân Thanh Hóa
Những điểm đến tâm linh hấp dẫn nhất xứ Thanh dịp Tết Nguyên đán
“Thủ phủ” đào phai xứ Thanh được mùa
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật hào thành phía Đông và Tây Thành Nhà Hồ
Đào Quảng Chính rực rỡ vào Tết
Mùa cá đối những ngày cuối năm
Làng quất cảnh nhộn nhịp vào Tết