(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 tại huyện Quan Hóa, người dân và du khách đã được hoà mình trong không gian văn hóa đa sắc màu khi tham gia trải nghiệm trò chơi, trò diễn vùng cao.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 tại huyện Quan Hóa, người dân và du khách đã được hoà mình trong không gian văn hóa đa sắc màu khi tham gia trải nghiệm trò chơi, trò diễn vùng cao.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Trong ngày 24/3, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 diễn ra với các phần thi: trình diễn văn nghệ dân gian, thi trang phục truyền thống trên sân khấu, thi không gian phiên chợ vùng cao và ẩm thực truyền thống.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Phần trình diễn văn nghệ dân gian của các đoàn nghệ thuật truyền thống mang đến nhiều cảm xúc cho người dân và du khách.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Trang phục truyền thống của các thí sinh trình diễn được thiết kế sáng tạo, kế thừa giá trị truyền thống dân tộc cũng không kém phần hấp dẫn.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Thông qua phần thi này, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 đã mang đến cho người dân và du khách hình ảnh đa sắc màu về trang phục truyền thống của các dân tộc vùng cao xứ Thanh. (Trong ảnh là phần trình diễn trang phục đồng bào Mông huyện Mường Lát).

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Nét nổi bật tại không gian trưng bày của các huyện tham gia thi là phần trình diễn ngẫu hứng của các nghệ nhân dân gian. Phần trình diễn này đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. (Trong ảnh là múa Pồôn Pôông huyện Ngọc Lặc).

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Người dân và du khách trải nghiệm trong phần trình diễn vũ điệu Kết đoàn của các nghệ nhân dân gian huyện Quan Hóa.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (áo vàng), du khách đến từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết rất thích thú khi được múa vũ điệu Kết đoàn cùng với các diễn viên quần chúng huyện Quan Hóa.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Thiếu nữ vui điệu múa xoè của đồng bào dân tộc Thái.

Những vũ điệu níu chân du khách tại Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Trong khi đó, điệu nhảy sạp truyền thống cũng được đông đảo người dân và du khách hào hứng trải nghiệm với sự hướng dẫn của các diễn viên quần chúng. Theo kế hoạch, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 do Sở VH,TT&DL phối hợp cùng huyện Quan Hóa tổ chức sẽ kết thúc vào tối nay (24/3) với Lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh, đoàn nghệ nhân dân gian.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]