(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 16-1, UBND huyện Quan Hóa đã khai trương chợ phiên xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa năm 2020 với sự tham gia của hàng nghìn người dân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và du khách thập phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 16-1, UBND huyện Quan Hóa đã khai trương chợ phiên xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa năm 2020 với sự tham gia của hàng nghìn người dân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và du khách thập phương.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Hàng nghìn người dân đã nô nức tới Chợ phiên xã Hiền Kiệt

Đây là phiên chợ lần đầu tiên được tổ chức tại xã Hiền Kiệt với sự tham gia của hơn 30 gian hàng của xã Hiền Kiệt và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Hóa. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân trên địa bàn xã Hiền Kiệt và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đổ về tham gia phiên chợ được xem là phiên chợ Tết có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay của huyện Quan Hóa.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Tiết mục văn nghệ mang đậm sắc thái văn hóa bản địa tại lễ khai mạc phiên chợ

Hầu hết các gian hàng, điểm bán hàng trong phiên chợ đều bày bán các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, của xã Hiền Kiệt và tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Hóa từ các sản phẩm may mặc, trang phục truyền thống bằng thổ cẩm của các dân tộc; đặc sản ngành nông nghiệp như gạo nếp nương, rau, củ, quả, măng tươi, măng khô, sản phẩm chăn nuôi từ trâu, bò, lợn mán, gà đồi, cá suối…

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Hơn 30 gian hàng đặc trưng của các xã, của người dân tại phiên chợ với sự đa dạng, phong phú về chủng loại hàng hóa

Ngoài các sản phẩm tươi sống, người dân còn đem các món ăn đã được chế biến sẵn tới bày bán tại phiên chợ như: cơm lam, cá suối nướng, cá suối hấp, bánh ú, kẹo nhãn; thịt trâu, bò, lợn gác bếp; chè Tán Ma (đặc sản của xã Hiền Kiệt), nem ống, một số bài thuốc dân gian của đồng bào các dân tộc…

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả; chăn nuôi được bày bán khá phổ biến.

Người dân khi tới với chợ phiên cũng dễ dàng mùa được các loại dụng cụ lao động, đồ gia dụng đặc trưng của khu vực vùng cao như dao, rựa đi nương, làm rừng, gặt lúa, trồng trọt… Phiên chợ còn có các cửa hàng ăn uống với những món ăn đặc sản rất hấp dẫn của các địa phương, là dịp để người dân và du khách được thưởng thức và có những trải nghiệm đầy thú vị.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Cá suối nướng vỉ

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Thịt bò sấy khô - một thương hiệu ẩm thực của huyện Quan Hóa

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Món cá suối gói lá chuối hấp là đặc sản rất ngon và lạ đối với du khách

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Cơm lam được đồ từ nếp nương là món ăn hấp dẫn tại phiên chợ

Để phục vụ người dân mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, tại phiên chợ cũng có nhiều gian hàng, khu vực mua sắm hàng hóa Tết với sự đa dạng, phong phú của hàng trăm loại mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Hiền Kiệt và các xã lân cận.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon mang đậm hương vị của đồng bào các dân tộc Quan Hóa

Chợ phiên xã Hiền Kiệt là dịp để huyện Quan Hóa tuyên truyền cho bà con nhân dân trong huyện, đặc biệt là bà cong nhân dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa với các sản phẩm do chính người dân tự sản xuất và chăn nuôi với các đa chủng loại, bảo đảm về chất lượng, giá cả hợp lý.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Tại phiên chợ còn bày bán nhiền đồ gia dụng, dụng cụ lao động đặc trưng của vùng cao Quan Hóa

Phiên chợ cũng góp phần kích cầu, tạo điều kiền thuận lợi để các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, đặc sản của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được mua bán, trao đổi phù hợp với phong tục, tập quán của người đân địa phương, đồng thời nâng cao kiến thức tiêu dùng trong nhân dân. Đây còn là dịp để bà con nhân dân trên địa bàn huyện được giao thương, giao lưu văn hóa, giao tiếp ứng xử trong hoạt động thương mại.

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Hàng nghìn người dân đã chen chúc, tham gia chợ phiên xã Hiền Kiệt

Được biết, chợ phiên xã Hiền Kiệt sẽ họp hàng ngày từ 16-1 (tức 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) cho đến ngày 24-1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) để phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Hiền Kiệt, các xã lân cận của huyện Quan Hóa và xã Trung Lý (huyện Mường Lát).

Khai trương Chợ phiên xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) năm 2020

Theo kế hoạch, từ tháng 2-2020, chợ phiên xã Hiền Kiệt sẽ họp 5 ngày/1 phiên, tiến tới họp 2 ngày/1 phiên và họp chợ hàng ngày.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Hà Nhật Linh - 16:58 17/01/20

 Trả lời

💝💝💝💝

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]