(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu hoa ngày rằm tháng Chạp, ngay từ sáng sớm người dân làng hoa Đông Cương đã tấp nập cắt hoa, vận chuyển hoa về chợ để nhập cho tiểu thương.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu hoa ngày rằm tháng Chạp, ngay từ sáng sớm người dân làng hoa Đông Cương đã tấp nập cắt hoa, vận chuyển hoa về chợ để nhập cho tiểu thương.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Đông Cương là làng hoa nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh với đủ các loại hoa rực rỡ như: Cúc, Hồng, Ly…

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Đây là nơi cung cấp lượng hoa lớn cho các khu chợ trong tỉnh.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Từ 12-12 âm lịch, người dân nơi đây đã tất bật cắt hoa bán phục vụ người dân vào ngày rằm tháng Chạp và chơi Tết.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Màu vàng của hoa Cúc mang đến sự may mắn, thịnh vượng trong năm mới nên luôn đắt khách dịp Tết

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Hoa Cúc trồng 3-4 tháng mới cho thu hoạch. Một năm, người dân Đông Cương thu hoạch 3 vụ hoa. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, hoa có giá cao hơn ngày thường nên các hộ dân trồng hoa nơi đây đều tập trung trồng hoa Tết.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Có nhiều loại Cúc, giống Cúc đại đóa hoa to có giá từ 150-170 nghìn đồng/100 cành.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Cúc Pha Lê có giá 110-120 nghìn đồng/100 cành.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Cúc trắng nhỏ giá cao hơn với 300 nghìn đồng/100 cành. Loại Cúc này khó trồng hơn và công chăm sóc cũng vất vả hơn so với các loại Cúc khác.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Ông Đàm Văn Thông, khu phố 2, phường Đông Cương cho biết: Trồng hoa đòi hỏi nhiều công chăm sóc, nhưng giá trị kinh tế cao hơn trồng lúa. Gia đình ông có 3 sào hoa Cúc và Hồng. Mỗi năm trừ hết chi phí, 2 vợ chồng ông cũng thu được 40 triệu đồng.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Theo những người dân nơi đây, từ nay cho đến Tết Nguyên Đán Canh Tý, hoa sẽ được cắt liên tục để bán phục vụ người dân dịp Tết.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Nhu cầu hoa dịp Tết rất lớn, người dân Đông Cương thu hoạch bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Nhiều tiểu thương đến tận vườn chọn, cắt hoa về bán lẻ cho kách hàng.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Sau khi cắt xong, hoa được bó lại thành bó lớn với 100 cành/bó để tiện nhập cho các tiểu thương.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Các chủ vườn hoa Hồng cũng đang khẩn trương thu hoạch. Hoa Hồng lộc được ưa chuộng nhằm phục vụ nhu cầu hoa của người dân ngày Tết.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Hoa Hồng kỳ công chăm sóc hơn so với Cúc vì dễ bị sâu bệnh. Tuy nhiên, gốc Hồng có thể cho thu hoạch từ 10-15 năm, giá hoa Hồng từ 150-200 nghìn đồng/100 cành.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Mùa hoa Tết luôn là mùa được người dân trông đợi vì là vụ thu hoạch rầm rộ nhất trong năm, giá hoa cũng tăng hơn ngày thường, mang lại thu nhập cao.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Trồng hoa dịp Tết đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ, công phu hơn các dịp khác trong năm. Để có vườn hoa Tết đẹp, ưng ý người trồng hoa phải dày công chăm sóc, ngoài việc phải xuống giống đúng thời vụ còn phải chăm sóc kỹ lưỡng với những quy trình tưới nước, bón phân mỗi ngày, thường xuyên tỉa nhánh, bấm ngọn để cụm hoa được tròn trịa, cho ra nhiều nhánh, nhiều bông. Mỗi loại hoa sẽ có những cách chăm sóc khác nhau đòi hỏi người trồng hoa phải thuộc lòng trong đầu.

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Dù vất vả nhưng đối với những người trồng hoa, nghề này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà mỗi khi nhìn những cành hoa tươi sắc rực rỡ là bao muộn phiền, mệt mỏi phần nào được xua tan.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]