(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các mô hình nông nghiệp liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao đã dần trở nên quen thuộc với người nông dân. Ít ai biết rằng những thành quả ấy là cả một quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách từ Trung ương đến tỉnh, trong đó Nghị quyết số 13/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tích tụ, tập trung đất đai (TTTTĐĐ) để phát triển nông nghiệp (NN) quy mô lớn, công nghệ cao (CNC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được xem là “luồng gió mới” thổi bừng lên khát vọng sản xuất quy mô lớn, CNC, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững.
(Baothanhhoa.vn) - Hơn một thế kỷ trôi qua, ngôi nhà sàn của gia đình ông Hà Văn A, tại bản Chiềng Lau, xã Bá Thước vẫn được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Những cột gỗ, gian bếp, khung cửi hay chiếc cối xay gạo ở đây không chỉ mang dấu vết thời gian, mà còn lưu...
(Baothanhhoa.vn) - Với 60ha trồng cây dong riềng cho năng suất cao và đầu ra ổn định, loại cây này đang kỳ vọng mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều hộ nông dân ở xã Cẩm Thạch.
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ chiêm ngưỡng Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, mùa hè này du khách còn có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm khi các tour, tuyến kết nối đến những di tích, làng cổ và không gian văn hóa vùng phụ cận được đưa vào khai thác. Việc đa dạng...
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 440 năm hình thành và phát triển, dòng họ Nguyễn Thọ Trù đã tạo dựng một truyền thống hiếu học, trọng nghĩa bền vững trên vùng đất Hoằng Lộc. Trên mảnh đất ấy, tên tuổi Hoàng Giáp, Tướng Công Nguyễn Cẩn (1537-1585) không chỉ được lưu giữ trong...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/7, tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm pano, ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô”.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu