(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-9, tại sân Rồng chính điện Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng duyệt chương trình Lễ hội Lam Kinh 2018

Chiều 29-9, tại sân Rồng chính điện Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn” được đầu tư công phu, gồm các tiết mục sân khấu hóa ca ngợi công đức cao dày của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2018; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; huyện Thọ Xuân.

Chương trình Kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 sẽ được tổ chức vào sáng 1-10, tức ngày 22-8 âm lịch, gồm hai phần chính là phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống: ước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và phần hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”.

Chương trình nghệ thuật ca ngợi công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sỹ nghĩa quân Lam Sơn.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, gồm các tiết mục sân khấu hóa ca ngợi công đức cao dày của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc tiền nhân, nhân dân Thanh Hóa nói riêng, nhân dân cả nước nói chung trong cuộc Khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược diễn ra cách đây tròn 600 năm; các ca khúc viết về quê hương Thanh Hóa trong giai đoạn đổi mới và phát triển; và những trò diễn dân gian gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, do hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng biểu diễn. Chương trình hứa hẹn mang đến cho Lễ hội Lam Kinh năm 2018 một không gian nghệ thuật hấp dẫn, ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại buổi rút kinh nghiệm.

Sau buổi tổng duyệt, các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần tập luyện tích cực, khẩn trương của các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân; đồng thời đánh giá chương trình nghệ thuật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện. Để chương trình hoàn thiện hơn, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên cần lưu ý chuẩn bị đạo cụ, trang phục biểu diễn… phù hợp và đảm bảo tính trang trọng. Các đồng chí cũng đề nghị các địa phương, đơn vị, các bộ phận có liên quan theo nhiệm vụ đã được phân công cần tiếp tục rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa từ 7h30 phút, ngày 1-10.


MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]