(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thanh (Quan Hóa) luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (ĐSVHCS). Để phong trào xây dựng ĐSVHCS phát triển sâu rộng, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) xã đã xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn, triển khai các tiêu chí cụ thể, sát thực về xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Phú Thanh đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thanh (Quan Hóa) luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (ĐSVHCS). Để phong trào xây dựng ĐSVHCS phát triển sâu rộng, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) xã đã xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn, triển khai các tiêu chí cụ thể, sát thực về xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội công đoàn cơ sở xã Phú Thanh.

Hằng năm, ban chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo các bản xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với địa phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 290/460 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5/6 bản được công nhận danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh việc xây dựng bản, gia đình văn hóa, xã đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp để mua sắm các trang thiết bị, các thiết chế văn hóa cho các bản. Đến nay, toàn xã có 6/6 bản có nhà văn hóa, sân thể thao. Các nhà văn hóa đều trang bị đầy đủ bàn ghế, tăng âm, loa đài phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, hội họp của nhân dân. Cùng với đó, xã đã thành lập được 8 câu lạc bộ thể thao, 10 câu lạc bộ văn nghệ với mọi lứa tuổi tham gia. Đặc biệt, từ năm 2010, hằng năm xã đã tổ chức các giải văn nghệ, thể dục thể thao, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; cúp bóng chuyền... Các hoạt động này không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Ông Cao Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH góp phần tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thời gian tới, để phong trào ngày càng lan tỏa phát triển bền vững, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, thôn, bản văn hóa; đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa; nâng cao chất và lượng xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao.


Bài và ảnh: Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]