(Baothanhhoa.vn) - Nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), từ ngày 29/4 đến 2/5 huyện Thiệu Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thiệu Hoá tổ chức nhiều hoạt động nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 138 năm ngày Quốc tế lao động (1/5), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), từ ngày 29/4 đến 2/5 huyện Thiệu Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thiệu Hoá tổ chức nhiều hoạt động nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu.

Theo đó, sáng ngày 29/4 (tức ngày 21/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu sẽ tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa (tại khu lăng mộ Lê Văn Hưu).

Sáng ngày 1/5 (tức ngày 23/3 âm lịch) tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu với nghi thức rước kiệu, đọc chúc văn, tế lễ và diễn văn 702 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu.

Thiệu Hoá tổ chức nhiều hoạt động nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Du khách và Nhân dân tham quan khu lăng mộ Lê Văn Hưu.

Trong dịp này, huyện Thiệu Hóa cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các trò chơi, trò diễn chào mừng Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu, bao gồm: Giải Bóng chuyền hơi các câu lạc bộ, cúp Lê Văn Hưu lần thứ 2 huyện Thiệu Hóa năm 2024 vào ngày 29/4 tại sân UBND xã Thiệu Trung. Chung khảo Liên hoan tiếng hát Giai điệu quê hương “Thiệu Hóa - Âm vang Trống đồng” vào tối 30/4 tại nhà thi đấu huyện Thiệu Hoá. Tổ chức ra mắt Ban sáng lập Quỹ khuyến học Lê Văn Hưu. Hội chợ giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu huyện Thiệu Hoá năm 2024 với 80 gian hàng, diễn ra từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5.

Cũng nhân sự kiện này, sáng ngày 29/4 huyện Thiệu Hoá sẽ tổ chức lễ khánh thành đường tránh ngã Ba Chè (thị trấn Thiệu Hoá đến xã Thiệu Trung); công bố thông xe kỹ thuật nút giao thông cao tốc tại huyện Thiệu Hoá và động thổ dự án nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 506B, đoạn nút giao Quốc lộ 45 đến nút giao nối Quốc lộ 45 - 47 - 217 tại xã Thiệu Ngọc.

Thiệu Hoá tổ chức nhiều hoạt động nhân 702 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Lễ rước kiệu trong Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu.

Ông Trần Ngọc Tùng, Trưởng phòng Văn hoá, Thông tin huyện Thiệu Hoá cho biết: Các hoạt động nhân 702 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu sẽ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, đúng quy định; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Thanh Mai (CTV)


Thanh Mai (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]