(Baothanhhoa.vn) - THO( - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 tại Quảng Nam năm 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-8, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố. )

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3

THO( - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 tại Quảng Nam năm 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-8, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố. )

Trình diễn khua luống của người Thái Thanh Hóa.

Tại ngày hội, Thanh Hóa tham gia khoảng 40 người là nghệ nhân và diễn viên không chuyên tại cơ sở, với 5 nội dung: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc (gồm khua luống, boong bù, cồng, chiêng, trống, sáo), độc tấu sáo Mông “Xuân về trên bản Mông”, “Múa luống”, hát múa “Thanh Hóa – Quảng Nam nghĩa nặng tình sâu”; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc đặc trưng của người Thái, Dao, Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội mừng cơm mới của dân tộc Thái; trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống, hình ảnh nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục truyền thống, các mặt hàng nông sản đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh và huyện Thường Xuân, những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của tỉnh; giới thiệu văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc xứ Thanh. Ngày hội là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển.


Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]