(Baothanhhoa.vn) - Tập thơ “Đất quê tôi” (tập II) của tác giả Vũ Hùng Sơn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập thơ “Đất quê tôi” (tập II) của tác giả Vũ Hùng Sơn

Tác giả Vũ Hùng Sơn là hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã cho ra tập thơ “Đất quê tôi” (tập II), do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Với gần 150 bài thơ, tập thơ được cấu thành nhiều phần nội dung: Tả cảnh, thăm viếng, chúc mừng; họa thơ bạn; thơ tặng bạn; thơ bạn họa; thơ bạn tặng.

Tập thơ “Đất quê tôi” (tập II) của tác giả Vũ Hùng Sơn

Dù đã ở vào tuổi xưa nay hiếm (95 tuổi) nhưng hồn thơ ấy vẫn rất trẻ trung, bay bổng và dí dỏm. Đối với cảnh vật thiên nhiên, sau những chuyến tham quan du lịch, tác giả thường ghi lại những cảm xúc của mình. Đi đến đâu tác giả cũng để lại những tình cảm lưu luyến cho bạn bè, người thân. Hay những đêm thanh vắng, những lúc thảnh thơi, tác giả thường nhớ về cội nguồn, nhớ về người mẹ tảo tần hôm sớm. Những cảm xúc chan chứa ấy đều được tác giả ghi lại trong các bài thơ: “Thiệu Viên quê tôi”, “Nhớ mẹ hiền”, “Nhà thờ gia tiên”, “Tình bạn tình thơ”, “Đón tuổi vàng”, “Con nghé đồng quê”... Chính vì vậy, bao trùm lên toàn bộ tập thơ là đầy ắp những tâm tư tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước, với dòng tộc, bạn bè và cảnh vật thiên nhiên, thông qua ngôn ngữ của thơ Đường. Qua tập thơ này, tác giả cùng với các thi huynh, thi hữu của mình đã góp phần thắp sáng lên sự tinh diệu trong nghệ thuật thơ Đường.

N.A


N.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]