(Baothanhhoa.vn) - Hàng nghìn bông hoa hướng dương bung nở nhuộm vàng cả một cánh đồng ven sông là khung cảnh mà du khách sẽ bắt gặp khi đến Nông trại Ánh Dương vào thời gian này.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Hàng nghìn bông hoa hướng dương bung nở nhuộm vàng cả một cánh đồng ven sông là khung cảnh mà du khách sẽ bắt gặp khi đến Nông trại Ánh Dương vào thời gian này.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Cánh đồng hoa hướng dương tại Nông Trại Ánh Dương (xã Định Tân, huyện Yên Định).

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Cách Thành phố Thanh Hóa hơn 30 km về phía Tây Bắc, Nông Trại Ánh Dương nằm sát bên bờ sông Mã, gần ngay chân cầu Hoành (xã Định Tân, huyện Yên Định).

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Nơi đây được nhiều người ví von như “Lối về miền Hoa” ở Thanh Hóa với hàng chục loại hoa khác nhau đến từ cả 3 vùng miền trên cả nước. Những ngày cuối năm, lượng khách đổ về đây tham quan chụp ảnh ngày một lớn.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Với diện tích hơn 20.000 m2, nông trại trồng đủ loại hoa khác nhau từ hướng dương, cúc họa mi, hồng cổ Sa Pa, hoa sao nhái, súng Thái…

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Bên cạnh đó, chủ nông trại còn mạnh dạn đầu tư một hồ cá Koi rộng hơn 500m2 và một quán cà phê xanh phủ kín cúc tần Ấn Độ tạo nên một không gian đẹp thơ mộng, phù hợp cho các du khách chụp ảnh du xuân hay đơn giản là tìm kiếm bầu không khí trong lành, bình yên những ngày giáp Tết.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Đến tham quan vào thời gian này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 400.000 bông hoa hướng dương đang vào dịp khoe sắc, rực vàng cả một bên bờ sông Mã. Những bông hoa to bằng cả bàn tay xòe, cao ngang đầu người khẽ rung rinh trong gió hòa cùng chút tiết trời se lạnh gần Tết dễ làm người ta chìm đắm, ngẩn ngơ trước cảnh đẹp thơ mộng này.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Không những thế, hồ hoa súng nhập với đủ sắc trắng, tím, hồng phủ kín cả mặt hồ là góc sống ảo khó tìm thấy ở đâu khác. Chủ nông trại cho biết, mỗi ngày đều có rất nhiều bạn nữ mặc áo dài đội nón lá đến đây chụp ảnh. Nhiều người còn nói đùa rằng họ có cảm giác như đang đi du lịch ở vùng sông nước miền Tây khi chụp ảnh ở đây.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Chị Trần Thu Phương (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Lâu rồi mình mới ra khỏi thành phố. Đến nơi xuống xe hít một hơi đã thấy không khí thoáng đãng, dễ chịu vô cùng. So với nhiều nơi khác thì cánh đồng hoa ở đây rộng hơn nhiều, hướng dương nở đều, bông to mà màu rất tươi. Vừa có nhiều ảnh đẹp mà lại vừa được thư giãn với thiên nhiên đúng là không uổng công chạy xe hơn 40 phút. Năm sau nhất định mình sẽ đưa gia đình đến đây!”.

Đi cùng với người yêu, anh Hoàng Văn Dũng vui vẻ cho biết: “Người yêu mình thấy ảnh nông trại trên mạng nên thích lắm, một hai cứ bắt mình dẫn đi. Ban đầu mình cũng ngại vì sợ không giống như ảnh nhưng mà đến nơi thì đúng là không giống thật. Ở ngoài đẹp hơn luôn ấy! Ngoài bạt ngàn hướng dương ra thì ở đây còn có hồ cá Koi với nhiều loại hoa khác nữa. Kiểu này sau cưới chắc quay lại đây chụp ảnh quá!”.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Được biết, để có được cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương phục vụ du khách dịp Tết như này, chủ nông trại đã phải tiến hành thuê nhân công gieo hạt, chăm sóc từ 6 tháng trước. Giống hoa đều là nhập ngoại, được chọn lọc kỹ càng nên dễ nhận thấy chúng to đẹp, màu sắc bắt mắt hơn bình thường.

Rực rỡ sắc vàng của vườn hoa hướng dương tại Yên Định

Anh Phạm Văn Đạt, chủ nông trại Ánh Dương cho biết: Đây là năm thứ 4 nông trại mở cửa đón khách. Mỗi năm, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những chủ đề mới, xây dựng thêm nhiều góc sống ảo đẹp, trồng những loại hoa lạ, bắt mắt để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách. Năm trước nông trại mang về một bầy cừu 12 con, mở rộng vườn dâu tây, sắp tới đây chúng tôi còn có kế hoạch nghiên cứu phát triển một vườn chà là. Vì vậy, có rất nhiều du khách gần như năm nào cũng tới tham quan nông trại”.

Hiện tại, nông trại đã bắt đầu mở cửa đón khách từ 6h00 đến 20h00 xuyên suốt đến hết tháng 2 dương lịch. Đây thực sự là một địa điểm không thể bỏ lỡ để trải nghiệm, du lịch, check in với bạn bè, gia đình người thân trong dịp cuối năm và lễ Tết.

Nguyễn Thoa


Nguyễn Thoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]