Những sự thật thú vị về Tết dương lịch
Tết dương lịch là sự kiện lớn được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới với nhiều hoạt động, sự kiện thú vị.
Ghi chép sớm nhất về một lễ kỷ niệm năm mới được cho là ở Mesopotamia (Lưỡng Hà), cách đây 2.000 năm trước Công nguyên và được tổ chức vào giữa tháng ba.
Một loạt các ngày khác gắn liền với các mùa cũng được sử dụng bởi các nền văn hóa cổ đại khác nhau. Người Ai Cập, Phoenicia và Ba Tư bắt đầu năm mới của họ với mùa xuân, người Hy Lạp tổ chức lễ hội này vào ngày đông chí.
Lịch La Mã cổ đại chỉ định ngày 1 tháng 3 là năm mới. Lịch chỉ có mười tháng, bắt đầu từ tháng ba.
Năm 1582, lịch phương Tây (lịch Gregorian) lấy ngày 1 tháng 1 là ngày bắt đầu một năm mới.
Bài hát Auld Lang Syne ", (trong tiếng Anh là “Old Long Since” có nghĩa "Những ngày xa xưa") là ca khúc chúc mừng năm mới nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó được viết bởi nhà thơ người Scotland Robert Burns vào năm 1788. Ông có thể đã dựa trên một bài hát dân gian. Những từ "auld lang syne" có nghĩa là thời gian đang trôi qua.
Auld Lang Syne là ca khúc chúc mừng năm mới nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Bật rượu Champagnes vào lúc nửa đêm là một hoạt động chính trong đêm giao thừa năm mới tại hầu hết các nước trên thế giới, cho dù tại các nhà hàng hay tại nhà.
Tại Mỹ, đêm Giao thừa, người dân đổ về Quảng trường Thời đại ở thành phố New York để xem lễ thả quả cầu pha lê khổng lồ đón năm mới. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc nhất ở New York trong đêm giao thừa.
Hoạt động đặc sắc này lần đầu tiên được chính quyền New York tổ chức vào đêm 31/12/1907. Khi ấy, quả cầu chưa được làm từ gỗ và sắt chứ không phải pha lê như hiện nay.
Người dân Brazil thường đón năm mới trên các bãi biển trong tiết trời ấm áp. Tại đây, họ sẽ nhảy qua 7 con sóng. Sở dĩ người Brazil làm như vậy là vì họ tin rằng việc nhảy qua 7 con sóng sẽ đem lại may mắn cho bạn trong năm mới.
Theo quan điểm của người Brazil, mỗi người sẽ có một năm mới an lành và hạnh phúc hơn nếu như mặc trang phục màu trắng và ném một bó hoa xuống nước để dâng nữ thần biển.
Nhiều người thường lầm tưởng Australia là quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Đảo Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và nhà nước độc lập Samoa (Tây Samoa) thuộc Mỹ mới là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.
Ngược lại, đảo Baker và Howland – hai hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi nước Mỹ là vùng đất đón năm mới muộn nhất thế giới.
Berlin là nơi tổ chức một trong những lễ đón giao thừa lớn nhất châu Âu với sự tham gia của hơn 1 triệu người. Vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, Cổng Brandenburg ở Berlin là nơi tập trung đông người đón giao thừa nhất.
Lễ đón giao thừa được tổ chức quy mô lớn ở tháp đồng hồ Big Ben, London, Anh. Sự kiện này được nhiều đài truyền hình của Anh phát sóng trực tiếp.
Tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, pháo hoa năm mới được tổ chức từ bãi biển Jumeirah (bao gồm Burj Al Arab) và tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa. Màn bắn pháo hoa mừng năm mới tại Burj Khalifa là một trong những màn bắn pháo hoa đắt nhất thế giới.
Lễ kỷ niệm năm mới ở Úc được tổ chức tại Sydney với màn pháo hoa nổi tiếng Midnight Fireworks.
TL
{name} - {time}
- 2024-03-29 15:13:00
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
- 2024-03-29 11:36:00
Bảo tồn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống
- 2018-12-28 20:34:00
Nhìn từ các phong trào văn hóa, thể dục - thể thao ở xã Vĩnh Long
Học trò của Bảo Anh giành quyền trở lại chung kết Giọng hát Việt nhí
Dàn sao “khủng” khuấy đảo đại tiệc Countdown và Gala Dinner cuối năm tại FLC Hotels & Resorts
Công nhận bảo vật quốc gia đối với 22 hiện vật, nhóm hiện vật
Ngôn ngữ đối thoại trong “Một mình với cỏ thi”(*) của Văn Đắc
Tập thơ “Hồn trinh nữ” của nhà thơ Viên Lan Anh
Phát huy nét đẹp làng nghề truyền thống xứ Thanh
Bảo tồn và phát huy giá trị vốn cổ
Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy - đặc sắc nét sinh hoạt văn hóa của người Thái
Động Kim Sơn trong không gian văn hóa kinh thành Tây đô