Tin liên quan
Đọc nhiều
Người giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm
Những sản phẩm dệt thổ cẩm là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của đồng bào người dân tộc Thái. Trước việc nghề dệt thổ cẩm có nguy cơ bị mai một theo thời gian, nhiều người tâm huyết với những sản phẩm truyền thống ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước đã tìm cách giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc mình, tiêu biểu là chị Hà Thị Dung, ở phố Đòn, xã Lũng Niêm.
Cơ sở dệt thổ cẩm của chị Hà Thị Dung, ở Phố Đòn, xã Lũng Niêm (Bá Thước).
Với những người phụ nữ dân tộc Thái, việc may vá, se sợi, dệt vải bên khung cửi dưới những ngôi nhà sàn đã trở thành công việc không thể thiếu trong lúc nhàn rỗi. Thế nhưng, theo thời gian, các sản phẩm may mặc hiện nay và vải thổ cẩm trên thị trường có sẵn, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dần mai một, lãng quên, hình ảnh những người phụ nữ ngồi dệt thổ cẩm bên khung cửi dưới những ngôi nhà sàn dường như vắng bóng. Trăn trở phải làm sao để giữ gìn và phát huy được nghề này, năm 2006, với lòng đam mê, yêu mến văn hóa của dân tộc mình, chị Hà Thị Dung quyết tâm khôi phục nghề dệt thổ cẩm, mạnh dạn vay vốn mua thêm khung cửi để dạy nghề cho chị em trong xã, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời mở cơ sở may, tạo thêm việc làm, thu nhập cho chị em.
Theo chị Hà Thị Dung, thời gian đầu thành lập cơ sở, chị gặp không ít khó khăn, do một số chị em không biết thêu, dệt. Song, được sự động viên của gia đình, anh em, bạn bè và chính quyền địa phương, chị Dung đã vận động những người có kinh nghiệm lâu năm làm nghề dệt thổ cẩm trong xã tham gia dạy nghề, trao đổi kinh nghiệm và sưu tầm các mẫu dệt thổ cẩm cổ xưa kết hợp với những hoa văn hiện đại để tạo ra những sản phẩm phong phú, đa dạng hoa văn, họa tiết tinh xảo. Hiện tại, cơ sở của chị Hà Thị Dung có 40 chị em tham gia và được chia thành các nhóm dệt 8 loại sản phẩm thổ cẩm khác nhau; ngoài ra, cơ sở của chị Dung còn tạo điều kiện cho 10 chị em lấy sản phẩm để tiêu thụ ra thị trường.
Được tham gia học nghề tại cơ sở của chị Hà Thị Dung, chị Lương Thị Châm, ở làng Đủ, xã Lũng Niêm phấn khởi cho biết: “Sau thời gian được các bà, các chị ở cơ sở của chị Dung truyền lại nghề dệt thổ cẩm, tôi đã biết quay sợi, bật bông, phối màu, thêu hoa trên những chiếc khăn, gấu váy, vỏ gối, chăn, đệm với nhiều hoa văn khác nhau, tôi vui mừng lắm, mỗi tháng tôi thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng”.
Niềm đam mê yêu nghề và sự quyết tâm khôi phục nghề dệt thổ cẩm của chị Hà Thị Dung đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của người dân tộc Thái. Tuy nhiên, để nghề dệt thổ cẩm được khôi phục và phát triển bền vững phục vụ du lịch ở các xã khu Quốc Thành, huyện Bá Thước, thiết nghĩ, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa về chính sách hỗ trợ, đầu tư nhằm khuyến khích, động viên người dân gắn bó lâu dài với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Bài và ảnh: Văn An (Đài TT&TH Bá Thước)
{name} - {time}
- 2024-04-26 07:56:00
Khu du lịch Pù Luông sẵn sàng các điều kiện đón du khách dịp nghỉ lễ
- 2024-04-25 22:59:00
Sầm Sơn - rực rỡ sắc màu
- 2018-05-20 06:12:20
Phát huy giá trị các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa
Bí ẩn nhiều phiến đá khắc chữ Hán tại huyện Nga Sơn
Xã Giao An xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới
Vì sao Tuấn Hưng chọn FLC Sầm Sơn làm nơi khởi đầu hành trình liveshow “Gửi ngàn lời yêu”?
Nâng cao vai trò thông tin đối ngoại, quảng bá Việt Nam ra thế giới
Khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 6
Sự khởi sắc của phim hoạt hình tại Liên hoan phim Cannes 2018
Huyện Quan Hóa giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Yên
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hợp Tiến