(Baothanhhoa.vn) - Các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa vừa tham gia và giành 1 HCV, 1 HCB cùng Giải diễn viên trẻ tuổi nhất tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc năm 2020.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa vừa tham gia và giành 1 HCV, 1 HCB cùng Giải diễn viên trẻ tuổi nhất tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc năm 2020.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức từ ngày 4 đến 12 - 11 tại Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Hà Nam.

Cuộc thi quy tụ 64 diễn viên trẻ thuộc 11 đoàn với 57 trích đoạn dự thi. Cuộc thi có các giải thưởng: HCV, HCB cho cá nhân, ngoài ra còn có các giải phụ như Giải Diễn viên trẻ nhất, Nam diễn viên triển vọng, Nữ diễn viên triển vọng.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Diễn viên Phạm Văn Hóa với vai diễn Lưu Bình trong trích đoạn “Lưu Bình - Dương Lễ” giành HCV

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Thanh Hóa có 3 thí sinh tham dự gồm Trịnh Tuyết Anh, Lê Văn Cường và Phạm Văn Hóa với 3 tiết mục được đầu tư công phu cả về nội dung cũng như nghệ thuật biểu diễn. Cả 3 diễn viên đều giành được giải tại cuộc thi năm nay.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Diễn viên Lê Văn Cường giành HCB với vai diễn Trần Phương trong trích đoạn “Trần Phương vào chùa”

Diễn viên Phạm Văn Hóa với vai diễn Lưu Bình trong trích đoạn “Lưu Bình - Dương Lễ” đã giành HCV. Anh là nam diễn viên duy nhất trong số 10 diễn viên giành HCV tại cuộc thi năm nay. Tiết mục của Phạm Văn Hóa được hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Một nam diễn viên khác của đoàn Thanh Hóa là Lê Văn Cường cũng giành được HCB với vai diễn Trần Phương trong trích đoạn “Trần Phương vào chùa”.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Diễn viên 19 tuổi Trịnh Tuyết Anh với vai diễn Thị Màu trong trích đoạn chèo “Thị Màu lên chùa”

Với vai diễn Thị Màu trong trích đoạn chèo “Thị Màu lên chùa”, diễn viên Trịnh Tuyết Anh đã giành Giải diễn viên chèo trẻ nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho vai diễn rất ấn tượng mà nữ diễn viên mới 19 tuổi này đã thể hiện.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Ban tổ chức trao HCV cho các diễn viên

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Ban tổ chức trao HCB cho các diễn viên

Cuộc thi là sân chơi bổ ích nhằm phát hiện những tài năng diễn viên sân khấu chèo; khuyến khích, động viên các nghệ sỹ trẻ có những đóng góp cho sân khấu chèo cả nước. Dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.

Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên trẻ sân khấu chèo hiện nay, từ đó có những giải pháp thúc đẩy, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sỹ trẻ trong thời gian tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]