(Baothanhhoa.vn) - Ba diễn viên trẻ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa đã tham gia và giành 1 HCB, 2 giải thưởng cá nhân tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020, kết thúc tối 29 - 10.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Ba diễn viên trẻ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa đã tham gia và giành 1 HCB, 2 giải thưởng cá nhân tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020, kết thúc tối 29 - 10.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Diễn viên Nguyễn Cộng Hòa (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa) giành HCB với vai diễn: Kim Hùng, trích đoạn “Cơ và Hùng” trong vở Ngọn lửa Hồng Sơn

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT&DL) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 22 đến 29 - 10 tại TP Quy Nhơn, với sự tham gia của 44 thí sinh thuộc 6 đơn vị gồm: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, Đoàn ca kịch Quảng Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Trích đoạn tuồng “Cơ và Hùng” (Ngọn lửa Hồng Sơn) của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

Các diễn viên trẻ đã đem tới cuộc thi 41 trích đoạn tuồng và dân ca kịch đặc sắc. Theo cơ cấu, cuộc thi có 6 HCV (trong đó 3 HCV cho loại hình nghệ thuật sân khấu tuồng và 3 HCV cho loại hình nghệ thuật dân ca kịch); 14 HCB (trong đó 10 HCB cho loại hình nghệ thuật sân khấu tuồng và 4 HCB loại hình nghệ thuật dân ca kịch). Ngoài ra còn có các giải thưởng cá nhân theo tiêu chí trong Quy chế của cuộc thi.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Trích đoạn tuồng “Phương Cơ qua ải” tham gia cuộc thi

Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa đã cử 3 diễn viên gồm: Nguyễn Cộng Hòa (vai diễn Kim Hùng trong trích đoạn “Cơ và Hùng” vở “Ngọn lửa Hồng Sơn”); Trịnh Thị Hằng (vai diễn Cơ, trích đoạn “Phương Cơ qua ải”); Nguyễn Minh Đức (vai diễn Lão Tạ, trích đoạn “Lão Tạ sai cơ”). Cả 3 trích đoạn đều được dàn dựng, tập luyện công phu, và cả 3 diễn viên đều có phần trình diễn ấn tượng tại cuộc thi.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Diễn viên Trịnh Thị Hằng giành giải Diễn vai đào điên xuất sắc của cuộc thi

Kết quả, diễn viên Nguyễn Cộng Hòa giành HCB, diễn viên Nguyễn Minh Đức giành Giải diễn viên triển vọng, diễn viên Trịnh Thị Hằng giành Giải diễn vai đào điên xuất sắc của cuộc thi.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tài năng, nỗ lực của các diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.

Đầu tháng 10 - 2020 nghệ sỹ Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa cũng đã giành 2 giải B (không có giải A) tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

Nghệ sỹ Thanh Hóa giành giải cao tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Trích đoạn tuồng “Lão Tạ sai cơ” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

Cuộc thi là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu. Đồng thời nhằm phát hiện những tài năng sân khấu Tuồng và Dân ca kịch; khuyến khích động viên các nghệ sĩ trẻ có những đóng góp cho sự nghiệp sân khấu Tuồng và Dân ca kịch.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên trẻ sân khấu Tuồng và Dân ca kịch, từ đó có giải pháp thúc đẩy, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sỹ trẻ trong thời gian tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]