(Baothanhhoa.vn) - Hồi cuối tháng 3, tôi và đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến đến thăm nhà văn Lê Lựu ở Trung tâm Văn hóa doanh nhân, ngõ 319, đường Tam Trinh. Ba chúng tôi may mắn có nhiều cơ duyên để làm nên bộ phim Sóng ở đáy sông từ hơn hai mươi năm trước. Và nay đang rốt ráo chuẩn bị làm phần 2, nhà văn Lê Lựu được chúng tôi mời làm biên tập. So với trước, ông yếu nhiều. Nói chuyện với ông phải có nhà báo Trần Thị Hoài, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa doanh nhân, người coi ông như nghĩa phụ làm “phiên dịch”. Tuy nhiên khi nói đến vài địa danh ở Thanh Hóa như Hàm Rồng, Hòn Mê, Thọ Xuân, Lam Sơn, Núi Chẹt, Văn Trinh... thì mắt ông sáng lên và đôi môi khẽ nở một nụ cười.
(Baothanhhoa.vn) - Với cách tiếp cận sáng tạo, trẻ trung và tôn trọng giá trị truyền thống, dự án RỐICONIC do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện đang tạo nên dấu ấn mới trong hành trình kết nối di sản với...
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc đời mỗi con người, tất cả những gì thiêng liêng, tốt đẹp nhất đều gói gọn vào hai chữ gia đình - nơi nuôi dưỡng về thể chất, bồi dưỡng về tâm hồn, vun đắp lý tưởng và chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ trong ta lớn dần lên. Và gia đình...
(Baothanhhoa.vn) - Đồng bào Thái ở Thanh Hóa hiện nay có khoảng 223.316 người, chiếm khoảng 35,6% dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Trong đó, Táy đăm (Thái đen), Táy dọ (Thái trắng) là hai ngành chính, cư trú tập trung ở các huyện cũ: Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như...
Chiều 15/11, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế “Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ trò chơi kéo co” diễn ra với sự tham dự của đông đảo đại biểu, các nhà khoa học, các vị khách quốc tế, các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản kéo co một số địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các xã trên địa bàn tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu