(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 23-8-2018 về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 87, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 23-8-2018 về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 87, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây hiện lưu giữ, trưng bày hơn 400 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Người về thăm và làm việc tại Thanh Hóa, với 2 chủ đề chính: Bác Hồ với Thanh Hóa và Thanh Hóa làm theo lời Bác. Hàng năm, nơi đây tiếp đón khoảng 2.000 lượt khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế tới tham quan, dâng hương. Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác chuẩn bị đón khách; tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, nhân viên về việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉnh trang các hiện vật, tư liệu; tu bổ một số hạng mục, như: Quét sơn phòng trưng bày, tu sửa các tảng đá chủ quyền; dọn vệ sinh trong khuôn viên di tích... Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ liên tục mở cửa đón khách vào tham quan và dâng hương từ ngày 29-8 đến 4-9.


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]