(Baothanhhoa.vn) - Năm nay, lễ hội văn hóa du lịch Bàn Bù sẽ được tổ chức với nhiều tiết mục, như: Rước kiệu, rước nước khai mạc lễ hội; biểu diễn múa Pôồn Pôông - Di sản phi vật thể Quốc gia; hát Xường giao duyên, Phường Chúc...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc tích cực chuẩn bị Lễ hội Văn hóa - Du lịch Bàn Bù năm 2019

Huyện Ngọc Lặc tích cực chuẩn bị Lễ hội Văn hóa - Du lịch Bàn Bù năm 2019

Rước kiệu tại Khu di tích lịch sử danh thắng hang Bàn Bù, xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc).

Năm nay, lễ hội văn hóa du lịch Bàn Bù sẽ được tổ chức với nhiều tiết mục, như: Rước kiệu, rước nước khai mạc lễ hội; biểu diễn múa Pôồn Pôông - Di sản phi vật thể Quốc gia; hát Xường giao duyên, Phường Chúc...

Vào sáng ngày 23-2 (tức ngày 19 tháng giêng Kỷ Hợi) huyện Ngọc Lặc sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Bàn Bù năm 2019 tại Khu di tích lịch sử Danh thắng hang Bàn Bù tại xã Ngọc Khê. Hiện công tác chuẩn bị khai hội đang được địa phương tích cực thực hiện.

Năm nay, lễ hội văn hóa du lịch Bàn Bù sẽ được tổ chức với nhiều tiết mục, như: Rước kiệu, rước nước khai mạc lễ hội; biểu diễn múa Pôồn Pôông - Di sản phi vật thể Quốc gia; hát Xường giao duyên, Phường Chúc... Ngoài ra, du khách đến với lễ hội còn tham gia dâng hương tại đền, chùa, tham quan hang động, thưởng ngoạn cảnh đẹp hang Bàn Bù, tham gia các trò chơi, trò diễn văn hóa dân gian, thể thao truyền thống, bóng chuyền nam, nữ... Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Bàn Bù năm 2019 huyện Ngọc Lặc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn với người dân, du khách trong dịp đầu xuân mới. Ông Phạm Văn Đạt Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Bàn Bù năm 2019, cho biết: Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho lễ hội, huyện Ngọc Lặc đã kêu gọi đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Danh thắng hang Bàn Bù. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trên địa bàn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ triển khai phục vụ lễ hội. Điện lực Ngọc Lặc kiểm tra hệ thống điện tại khu tổ chức lễ hội, bảo đảm nguồn điện phục vụ cho quá trình diễn ra lễ hội và máy nổ dự phòng cho buổi lễ khai mạc và hoạt động thường nhật tại khu di tích Bàn Bù... Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ hội cũng được địa phương chú trọng. Công an huyện cùng lực lượng công an, dân quân xã Ngọc Khê và các địa phương lân cận xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, tham gia hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông cho các đoàn đại biểu và du khách trên tuyến Quốc lộ 15A; các phương án phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trong những ngày diễn ra lễ hội.

Hiện ban tổ chức lễ hội đã cho lắp đặt sân khấu chính trang trí hoành tráng, công phu. Các tiết mục múa và các trò chơi dân gian đang được người dân tích cực tập luyện để phục vụ lễ hội. Điều động lực lượng đội trống của làng Thành Sơn, xã Kiên Thọ phục vụ buổi lễ. Xã Ngọc Khê tổ chức tập luyện và lựa chọn tiết mục, chủ động tổ chức đêm văn nghệ trước ngày khai mạc lễ hội. Ban Quản lý Di tích lịch sử Danh thắng hang Bàn Bù phối hợp với Doanh nghiệp Bảo Sơn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong khu vực đền; thôn Vân Hòa, xã Ngọc Khê chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường của làng... và các điều kiện cần thiết phục vụ cho lễ khai mạc và đón du khách đến tham gia lễ hội. Các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ hội như truyền thông, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự... bảo đảm cho lễ hội thành công tốt đẹp. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lễ hội được huyện quan tâm hàng đầu, địa phương cũng kiên quyết không để xảy ra tình trạng ăn xin, móc túi, chèo kéo du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội văn hóa du lịch Bàn Bù là hoạt động thường niên được huyện Ngọc Lặc tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời, ghi nhớ công lao to lớn của Vua Lê Thái tổ, các Vua Lê, tướng sĩ và nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây cũng là dịp để huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và quảng bá tiềm năng du lịch của huyện gắn với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích danh thắng trên địa bàn, kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị Ngọc Lặc ngày càng phát triển. Thông qua lễ hội còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]