(Baothanhhoa.vn) - Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của người dân đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Điểm sáng xây dựng nếp sống văn minh

Điểm sáng xây dựng nếp sống văn minh

Nâng cao chất lượng văn hóa – văn nghệ thúc đẩy hiệu quả xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của người dân đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa).

Theo đó, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khắc phục tư tưởng chủ quan trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tránh chạy theo thành tích, số lượng. Các ban, ngành, đoàn thể thị trấn cũng đã có những đóng góp thiết thực qua các phong trào cụ thể như hội nông dân có phong trào “Gia đình nông dân văn hóa”; hội liên hiệp phụ nữ có phong trào “5 không, 3 sạch”... Bên cạnh đó, các đoàn thể còn phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ những phong trào này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống xã hội, văn hóa tinh thần của người dân.

Đến nay, thị trấn Bút Sơn đã có 6/6 khu phố được công nhận khu phố văn hóa. Từ phong trào xây dựng phố văn hóa, người dân có điều kiện tham gia xây dựng mô hình tự quản, tự hòa giải các mâu thuẫn nội bộ, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội... Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. Đối với việc tang, 100% các đám tang không mở loa đài trước 5 giờ và sau 22 giờ, không để tang ma quá 24 giờ. Các đám tang đã bỏ được các hủ tục như rải vàng mã dọc đường... Đối với việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, không phô trương...

Trong 6 phố văn hóa của thị trấn, phố Đạo Sơn được đánh giá là 1 trong những phố thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Từ hoạt động của người cao tuổi, hội phụ nữ..., ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phố Đạo Sơn coi đây là nòng cốt để nhân lên những cách làm tốt, việc làm hay. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, bí thư chi bộ kiêm trưởng phố Đạo Sơn cho biết: Để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong khu dân cư không khó nhưng cũng không dễ bởi không phải tuyên truyền một lần là nhận được sự đồng thuận ngay của người dân, cho nên phải triển khai các nội dung bài bản, khoa học, phải phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể...

Hiện phố Đạo Sơn có 320 hộ. Vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của huyện, thị trấn, các hộ dân đã đóng góp được 160 triệu đồng để làm đường điện sáng. Những năm gần đây, việc cưới ở phố Đạo Sơn cũng có nhiều chuyển biến tích cực mà như chia sẻ của bà trưởng phố: Nếu tổ chức không tốt thì cũng ít người đến. Không tốt ở đây là tổ chức ăn uống linh đình, không tiết kiệm, không tạo được sự gần gũi, hài hòa với bà con khu phố. Càng đơn giản thì càng nhiều người đến. Cũng theo bà trưởng phố thì trước đây phố Đạo Sơn có một vài đối tượng trộm cắp, nghiện nhưng được sự động viên, tuyên truyền của các đoàn thể nên các đối tượng đã có những thay đổi tích cực, tu chí làm ăn, giúp họ hòa đồng mà không phê phán, giáo dục mang tính cảm hóa...

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị trấn Bút Sơn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước phố văn hóa, duy trì phát triển các thiết chế văn hóa; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới có ý nghĩa tích cực, đóng góp cho sự bền vững của phong trào...

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]