(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20 - 7 - 2019, Chi hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các Dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS) tỉnh Thanh Hoá tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự đại hội có các đồng chí: Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam; Lương Văn Tưởng, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá; Hoàng Minh Tường, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Thanh Hoá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ III

Ngày 20 - 7 - 2019, Chi hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các Dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS) tỉnh Thanh Hoá tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự đại hội có các đồng chí: Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam; Lương Văn Tưởng, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá; Hoàng Minh Tường, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Thanh Hoá.

Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ III

Toàn cảnh đại hội.

Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam tỉnh Thanh Hoá có tổng số 48 hội viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, nhưng trong những năm qua, các hội viên luôn nỗ lực cố gắng, nhiệt tình, say mê sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao. Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Chi hội đã đạt được kết quả nhất định, ghi dấu ấn trên tất cả các phương diện như: Hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm; sưu tầm văn nghệ dân gian; âm nhạc; nhiếp ảnh; hội hoạ… Đặc biệt, năm 2017, Chi hội vinh dự có 2 hội viên được trao tặng giải thưởng Nhà nước cao quý: Nhà thơ Vương Anh với tác phẩm Xường cài hoa cho dân tộc Mường, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Hoàng Anh Nhân với tác phẩm Cõi người qua tín ngưỡng Mường Trong; Văn hóa giao duyên Mường Trong. Bên cạnh đó, Chi hội còn quan tâm kết nạp thêm các hội viên mới; tổ chức cho hội viên đi tham quan, đi thực tế sáng tác; xây dựng tổ chức hội, đưa hoạt động của chi hội ngày càng phát triển đi lên...

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, với nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá của các hội viên, Chi hội đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong cơ cấu tổ chức, điều hành, sự phối hợp giữa Ban chấp hành (BCH) với hội viên và các cấp, các ngành liên quan...

Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ III

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chi hội phấn đấu thực hiện các mục tiêu sau: Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; quan tâm tổ chức phát triển hội viên; tăng cường công tác phối hợp giữa BCH với hội viên và các ban, ngành, đoàn, thể có liên quan; phát động các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm nhằm hướng đến các tác phẩm có chất lượng tốt theo từng chủ đề thiết thực, sinh động; tổ chức đi thực tế cơ sở…

Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ III

BCH nhiệp kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Cao Duy Sơn,Phó Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ BCH khoá trước đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự hình thành và phát triển của Chi hội. Đồng chí khẳng định, VHNT các DTTS là một thành tố không thể tách rời, góp phần quan trọng vào thành công của VHNT tỉnh Thanh Hoá nói riêng và VHNT cả nước nói chung. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Chi hội VHNT các DTTS tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, biến quyết tâm thành hành động cụ thể nhằm cho ra đời nhiều tác phẩm hay, có chất lượng cao, xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của đất và người xứ Thanh.

Đại hội bầu BCH và thông qua danh sách đại biểu đi dự đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hương Thảo


Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]