(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, với các hoạt động văn hóa đa dạng và đặc sắc, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 đã khép lại vào tối 24/3 với Lễ tổng kết và trao giải tại huyện Quan Hóa.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, với các hoạt động văn hóa đa dạng và đặc sắc, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 đã khép lại vào tối 24/3 với Lễ tổng kết và trao giải tại huyện Quan Hóa.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ tổng kết và trao giải.

Liên hoan được Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức, khai mạc vào tối 23/3, với sự tham gia của khoảng 300 diễn viên, nghệ nhân đến từ 10 huyện miền núi của tỉnh. Trong chương trình liên hoan đã diễn ra các phần thi: trình diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn trang phục truyền thống, không gian Phiên chợ vùng cao và văn hóa ẩm thực truyền thống... thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Dự lễ tổng kết và trao giải liên hoan có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, huyện Quan Hóa, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Theo đánh giá của ban tổ chức, tiết mục văn nghệ dân gian được trình diễn tại liên hoan lần này khá phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, được dàn dựng công phu, nội dung gần gũi với cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao, ca ngợi tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải liên hoan.

Những âm thanh, hình ảnh đa sắc màu, từ tiếng khèn bè, đàn môi của người Mông; tiếng hát giao duyên, điệu xòe, khặp của người Thái, xường của người Mường, múa bát, múa chuông dân tộc Dao, đến những trang phục thổ cẩm... đã làm nên một ngày hội đa sắc màu văn hóa dân gian tại huyện Quan Hóa.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL và huyện Quan Hóa trao giải cho các tiết mục văn nghệ dân gian.

Điểm nhấn thu hút Nhân dân và du khách của liên hoan lần này là các hoạt động trong Phiên chợ vùng cao. Các huyện tham gia liên hoan đã trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng địa phương mình thông qua hiện vật, sản vật đặc sắc mang dấu ấn văn hóa, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Lãnh đạo huyện Quan Hóa trao giải phần thi không gian Phiên chợ vùng cao cho các đơn vị.

Các đoàn cũng đã trình diễn, giới thiệu nhiều món ẩm thực đặc sắc, mang đậm truyền thống của từng dân tộc. Cách thức bài trí được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại gắn với đời sống xưa và nay ở mỗi địa phương. Ban tổ chức đã chấm điểm mâm cơm của các huyện tham gia liên hoan.

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao giải cho các đoàn đạt thành tích trong phần thi ẩm thực truyền thống.

Để Liên hoan diễn ra thành công, Sở VH,TT&DL và huyện Quan Hóa đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức, chuẩn bị tốt các điều kiện cho các diễn viên, nghệ nhân trình diễn các tiết mục, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân khu vực miền núi...

Bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích trong phần thi trình diễn trang phục truyền thống.

Trong đó, Sở VH,TT&DL đã cử cán bộ là biên đạo, ca sĩ về cơ sở hướng dẫn các nghệ nhân, diễn viên trong quá trình tập luyện chương trình, cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị khi tham gia liên hoan...

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh và đoàn tham gia liên hoan.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]