Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của xã đi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt; tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ, gây mất an ninh trật tự trên biển..., những năm qua xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho bà con ngư dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Hoằng Phụ tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của xã đi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt; tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ, gây mất an ninh trật tự trên biển..., những năm qua xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho bà con ngư dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Hoằng Phụ tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân

Một góc xã Hoằng Phụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, cho biết: Toàn xã có 2.600 hộ dân, 50% số dân làm nông nghiệp, 50% làm ngư nghiệp với 142 tàu thuyền khai thác hải sản. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con nhân dân, nhất là ngư dân trong phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Trạm Biên phòng Lạch Hới trong quá trình tuần tra, kiểm soát lồng ghép tuyên truyền cho ngư dân hoạt động trên biển các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo theo quy định...; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên đài truyền thanh, trong đó nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển cũng như các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển..., góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân; củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Năm 2018, xã đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh được 48 buổi; tuyên truyền qua hội nghị xã 4 buổi với 160 người tham gia; tuyên truyền qua hội nghị thôn 2 buổi với 420 người tham gia. Bên cạnh đó, xã còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền biển, đảo vào lớp tập huấn về phát triển kinh tế biển cho 196 ngư dân; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức mở lớp đào tạo thuyền viên chuyên đi khai thác hải sản trên biển, gắn với việc tuyên truyền Luật Biển đảo Việt Nam và các quy định về Luật Biển cho 98 thuyền viên đi khai thác xa bờ trên biển của xã; phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa tổ chức tập huấn giới thiệu về Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các quy định về thềm lục địa, các quy định về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, các quy định về khai thác hải sản trên thềm lục địa biển Việt Nam cho 264 cán bộ và nhân dân trong xã... Ngoài ra, xã còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, qua việc phát tờ rơi, treo áp phích, pano tuyên truyền trên các bến cá, khu tập trung dân cư đi khai thác đánh bắt hải sản trên biển...

Với nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực cùng những hình thức sáng tạo, đa dạng, công tác tuyên truyền, PBGDPL của xã Hoằng Phụ đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Không chỉ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành các quy định khi đánh bắt trên biển, không tham gia các tệ nạn xã hội, không sử dụng pháo nổ và thuốc nổ, thông tin ngay khi phát hiện tàu lạ xâm nhập lãnh hải và những tàu thuyền đánh bắt theo kiểu tận diệt trên biển mà còn trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Lê Nhân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]