Tin liên quan
Đọc nhiều
Truyền thông Triều Tiên tiếp tục chỉ trích "thái độ hai mặt" của Mỹ
Báo chí đối ngoại của Triều Tiên ngày 28/8 chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ xung quanh Bán đảo Triều Tiên, gián tiếp thể hiện quan điểm của Bình Nhưỡng về quyết định hủy bỏ chuyến thăm Bình Nhưỡng theo kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Binh sỹ tham gia một cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuần báo Tongil Shinbo của Triều Tiên đã chỉ trích Washington có thái độ nước đôi đối với Bình Nhưỡng khi đồng thời tổ chức đối thoại và tiến hành các cuộc tập trận nhằm "lật đổ chính quyền Triều Tiên."
Trích dẫn tin tức của một đài phát thanh Hàn Quốc về các cuộc tập trận bí mật của lực lượng Mỹ trên bờ biển phía Nam Hàn Quốc và ở Nhật Bản, tờ báo Triều Tiên này cho rằng: "Chính quyền Mỹ thường rao giảng hòa bình và ổn định trên thế giới và trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò giễu cợt dư luận trong và ngoài nước. Mỹ vẫn có âm mưu lật đổ chính quyền các nước khác bằng sức mạnh quân sự."
Giới quan sát cho rằng bài bình luận trên tờ báo này tập trung vào các hoạt động quân sự của Mỹ, song dường như gián tiếp thể hiện sự mất niềm tin của Triều Tiên đối với chính quyền Tổng thống Trump.
- 2024-05-04 14:00:00
Liên hợp quốc thông qua quy trình khiếu nại các dự án tín chỉ carbon
- 2024-05-04 12:55:00
Phái đoàn Hamas, Giám đốc CIA đến Ai Cập thảo luận việc ngừng bắn ở Gaza
- 2018-08-28 15:00:55
Quốc hội Iran yêu cầu Tổng thống Rouhani giải trình về kinh tế
Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tuyên bố chủ quyền quần đảo tranh chấp
Bộ trưởng Môi trường Pháp Nicolas Hulot tuyên bố từ chức
Trung-Nga tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Nga khẳng định không tiến hành ném bom ở miền Bắc Afghanistan
Pháp sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm tăng cường an ninh của EU
Nga và Israel tiến hành đối thoại tích cực về các vấn đề Trung Đông
Mỹ khẳng định ICJ không có thẩm quyền xét xử đơn kiện của Iran
Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại đối thoại 2 nước
Bộ trưởng của Italy phản bác thông tin muốn Trung Quốc mua nợ