(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 30-6, tổng Quỹ cứu trợ hiện có tại Kho bạc Nhà nước tỉnh là gần 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai và các hộ nghèo ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai; hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho 10 hộ nghèo bị thiệt hại về nhà do hoàn lưu cơn bão số 4 năm 2022 gây ra...

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng Quỹ cứu trợ

Tính đến ngày 30-6, tổng Quỹ cứu trợ hiện có tại Kho bạc Nhà nước tỉnh là gần 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai và các hộ nghèo ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai; hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho 10 hộ nghèo bị thiệt hại về nhà do hoàn lưu cơn bão số 4 năm 2022 gây ra...

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng Quỹ cứu trợ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Chiều 17-7, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng Quỹ cứu trợ

Thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh báo cáo công tác vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn 6 tháng đầu năm 2023.

Tính đến ngày 30-6, tổng Quỹ cứu trợ hiện có tại Kho bạc Nhà nước tỉnh là gần 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai và các hộ nghèo ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai từ nguồn Quỹ cứu trợ Trung ương; hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 căn nhà cho 10 hộ nghèo bị thiệt hại về nhà do hoàn lưu cơn bão số 4 năm 2022 gây ra từ nguồn ủng hộ của Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp.

Đối với nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, số tiền tiếp nhận là trên 1,3 tỷ đồng. Trên cơ sở thống nhất của các thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh, ý kiến thống nhất của UBND tỉnh, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã ban hành Quyết định chuyển toàn bộ số tiền về Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị đã góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Thanh Hóa theo Hướng dẫn số 95, ngày 4-1-2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 93, ngày 27-10-2021 của Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng Quỹ cứu trợ theo Nghị định số 93, ngày 27-10-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 41 ngày 5-7-2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Tăng cường kiểm tra công tác vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn vận động cứu trợ thông qua Ủy ban MTTQ các cấp; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ các nguồn ủng hộ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]