Ngày 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp Hội đồng để thảo luận, bỏ phiếu đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân" thành tích thời kỳ kháng chiến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xem xét truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

Ngày 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp Hội đồng để thảo luận, bỏ phiếu đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân" thành tích thời kỳ kháng chiến.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khối thi đua của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; dự kiến phân chia lại các cụm, khối thi đua để hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn; phân công các thành viên Hội đồng theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của các cụm, khối thi đua. Bên cạnh đó, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân" thành tích thời kỳ kháng chiến theo Thông báo số 34-TB/TW ngày 13/6/2017 của Ban Bí thư về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thành tích thời kỳ kháng chiến./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]