(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 19-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tham dự hội nghị trực tuyến, trực tiếp tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Tại đầu cầu 27 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trực tuyến trong tỉnh được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới.

Cũng trong bài truyền đạt của mình, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã phân tích những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm tác phẩm dân vận; 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để hiểu rõ chủ đề Trung ương lựa chọn năm nay là: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo lợi ích của nhân dân. Đồng thời, qua kể, phân tích những giá trị cốt lõi từ trong các tác phẩm lý luận của Bác, trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cũng như hoạt động thực tiễn của Bác để làm rõ ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo lợi ích của nhân dân được Bác thực hành, thực hiện một cách mẫu mực ra sao để chúng ta noi theo. Đặc biệt là về kết quả 50 năm thực hiện bản Di chúc lịch sử thiêng liêng của Người để có thêm động lực, tinh thần trong việc phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chính trị cấp bách hiện nay của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự hội nghị.

Bằng những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Bác Hồ kính yêu với nhân dân trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người, cũng như nội dung những tác phẩm lý luận, những bức thư tiêu biểu của Bác toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân để có thể sống và làm việc vì dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Giáo sư Hoàng Chí Bảo chứng minh rằng: Trong lịch sử nước nhà, không có một lãnh tụ nào đi về cơ sở, đến với dân nhiều như Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bởi trong tư tưởng của Người, các quan điểm về nhân dân là nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối.

Kể những câu chuyện sâu sắc nhắc nhở cán bộ phải đem toàn tâm, toàn trí, toàn sức phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, Giáo sư Hoàng Chí Bảo xúc động chia sẻ: Chúng ta phải học Bác từ những điều nhỏ đến điều lớn, sự coi trọng và những hành động, ứng xử của Bác với nhân dân để thấu hiểu rõ sức mạnh của dân để tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu cách mạng đưa quê hương, đất nước phát triển bền vững.

Chuyên đề này càng có ý nghĩa với Thanh Hoá, khi hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Bác về thăm Thanh Hoá – một năm Thanh Hoá quyết tâm bứt phá, tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, sau khi đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trong năm 2018. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng, điều mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm, trăn trở nhất hiện nay là học tập, làm theo Bác để sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng mong muốn. Điều này, chi phối toàn bộ kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình hành động và trong mỗi việc làm cụ thể của tỉnh.

Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt đến các đại biểu những câu chuyện, thông tin hết sức thiết thực, ý nghĩa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là tư tưởng lớn, vì vậy cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần phải tự nghiên cứu các tài liệu liên quan, nghe lại bài giảng của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo để thấm nhuần sâu sắc chuyên đề này; tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trọng dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân; việc học Bác phải cụ thể trong từng công việc hàng ngày, từng công việc cụ thể được giao và từng việc phải có kết quả rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong tỉnh chính là việc toàn đảng bộ tổ chức thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trong tỉnh, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]