(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa năm 2019, ngày 20-8, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dẫn đầu, đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Thực hiện kế hoạch đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa năm 2019, ngày 20-8, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dẫn đầu, đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn gặp gỡ ngài Thị trưởng Sakurai Morio

Tại thành phố Oyabe thuộc tỉnh Toyama của Nhật Bản, ngài Thị trưởng Sakurai Morio nồng nhiệt chào đón Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn và các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tới thăm và làm việc. Ngài thị trưởng bày tỏ, chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Toyama và giữa thành phố Thanh Hóa với thành phố Oyabe trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, tương xứng với quan hệ tin cậy là đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Oyabe là thành phố nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Toyama, có diện tích 134 km2, dân số hơn 31.000 người. Đây là thành phố có nhiều nét văn hóa đặc trưng với nhiều di tích lịch sử và các lễ hội truyền thống. Oyabe nổi tiếng với công nghiệp sản xuất cơ khí phụ tùng máy móc, như: Sản xuất máy may công nghiệp; máy nông nghiệp; phụ tùng cho hãng ô tô Suzuki... Ngài thị trưởng Sakurai Morio tin tưởng, với nền tảng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước và nhu cầu giao lưu, xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa 2 địa phương, chắc chắn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Oyabe và thành phố Thanh Hóa sẽ thiết thực, đạt nhiều hiệu quả trên các lĩnh vực.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại thành phố Oyabe. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của ngài thị trưởng và các thành viên ủy ban chính quyền thành phố Oyabe dành cho đoàn, đồng thời, thông tin những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Trong những năm qua, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tỉnh cũng rất quan tâm đến mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các địa phương của Nhật Bản. Trong những năm tới, tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, đầu mối giao lưu quan trọng và là bộ mặt của tỉnh trong hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, giữa 2 thành phố đã có một số đoàn cấp cao trao đổi công tác, học tập, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn hy vọng, với thế mạnh về phát triển công nghiệp, quản lý đô thị, thành phố Oyabe sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để thành phố Thanh Hóa có thể học hỏi và vận dụng trong quá trình xây dựng, phát triển.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã đề xuất một số định hướng trong xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 2 thành phố. Trước mắt, thành phố Thanh Hóa đề xuất các lĩnh vực hợp tác mà thành phố Oyabe có thế mạnh, như: Công nghiệp, Du lịch, Giáo dục - Đào tạo và giao lưu nhân dân.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật BảnChủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Ngài Thị trưởng Sakurai Morio thống nhất cao với các ý kiến mà lãnh đạo tỉnh và thành phố Thanh Hóa đề xuất, đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm triển khai thực hiện. Thị trưởng thành phố Oyabe tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và sự gắn kết giữa hai thành phố, quan hệ hợp tác trong thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Việt Nam khu vực Hokuriku. Hiện nay, hiệp hội có tổng số 107 doanh nghiệp tham gia. Ngài Masayuki, Phó Chủ tịch Hiệp hội chào mừng và đánh giá cao mong muốn kết nối, hợp tác của tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp của Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Việt Nam khu vực Hokuriku. Ngài Phó Chủ tịch Hiệp hội cũng thông tin, trong thời gian qua, hiệp hội có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại sứ quán của hai nước cũng như các tổ chức hỗ trợ, xúc tiến đầu tư của Nhật Bản và đã có nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tại Việt Nam. Trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tổ chức các doanh nghiệp sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Đoàn công tác làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Việt Nam khu vực Hokuriku

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn những thông tin mà Phó Chủ tịch Hiệp hội đã cung cấp cho đoàn, đồng thời, mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Việt Nam khu vực Hokuriku và các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây sẽ là cầu nối quan trọng để kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu, đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Đặc biệt trên các lĩnh vực mà các doanh nghiệp của hiệp hội có thế mạnh, như: Sản xuất thiết bị điện tử, máy nông nghiệp, công nghiệp sản xuất thuốc, dệt may...

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Toyama, giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Oyabe, Nhật Bản

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dành sự ưu đãi cao nhất với các nhà đầu tư của Nhật Bản đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Phó Bí Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn hy vọng với mối quan hệ hữu nghị đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, các địa phương, các doanh nghiệp sẽ có sự kết nối, hợp tác cùng phát triển.

Hồng Thư


Hồng Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]