(Baothanhhoa.vn) - Trong 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư quan tâm triển khai, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư quan tâm triển khai, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa.

Sáng 11-8, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ thành phố.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Ngọc Khánh, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ thành phố qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 34 phường, xã.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư quan tâm triển khai, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Thông qua tổ chức ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng quà cho gia đình chính sách, tôn vinh các gia đình văn hóa, các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đồng chí Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tại hội nghị.

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Các phong trào giảm nghèo bền vững, chương trình “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố; đồng thời khẳng định việc tổ chức ngày hội đã trở thành sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị là rất cần thiết nhằm đánh giá kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức hiệu quả ngày hội trong thời gian tới, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các khu dân cư nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức ngày hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, trong đó xác định tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội là nhiệm vụ then chốt; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên.

Đổi mới cách thức tổ chức ngày hội, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, không hình thức. Dành thời gian để tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các mô hình tự quản tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là Ban công tác mặt trận ở cộng đồng dân cư. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác mặt trận trong tổ chức ngày hội, bảo đảm sát với tình hình thực tế ở từng khu dân cư.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và đồng chí Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hoá trao Giấy khen cho các cá nhân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao giấy khen cho các tập thể.

Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.

Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]