(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-12, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhân dịp đồng chí vừa được điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tư lệnh Quân khu 4 chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Sáng 3-12, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhân dịp đồng chí vừa được điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hóa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh được Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao đảm nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến gửi lời chúc mừng đến Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh vừa được Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao đảm nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, Thanh Hóa là tỉnh lớn, dân đông, địa hình phức tạp, đường biên giới dài, vì vậy tỉnh luôn tập trung cao độ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phát triển đột phá, đặc biệt trong năm 2018 Thanh Hóa đạt được những kết quả khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Đây là sự cố gắng rất lớn của quân và dân Thanh Hóa và là điều rất đáng mừng nhưng đi liền với sự phát triển đó, cũng sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa rất mong Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để Thanh Hóa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu là tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, góp phần tích cực cùng với quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi về mọi mặt của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đặc biệt, Thanh Hóa thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ và phối hợp rất tốt với Quân khu 4 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Chính vì thế, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh mong muốn có sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày càng vững mạnh.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]