(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Như Thanh có sự chuyển biến ngày càng tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Bằng nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Như Thanh có sự chuyển biến ngày càng tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Các học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TU, ngày 4-8-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng toàn diện TTBDCT cấp huyện trong tình hình mới”; Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 7-1-2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng và công nhận TTBDCT huyện, thị, thành phố đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015, TTBDCT huyện Như Thanh đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể... Theo đó, trung tâm đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức, ban tuyên giáo huyện ủy, đội ngũ giảng viên kiêm chức và các ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học sao cho phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Lãnh đạo trung tâm luôn chú trọng cập nhật nội dung mới, bố trí, phân công giảng viên phụ trách các bài giảng phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từng giảng viên. Tổ chức các hoạt động chuyên môn thành nền nếp, có chất lượng như thường xuyên thăm lớp, dự giờ, bổ sung kiến thức mới vào giáo án, bài giảng, giờ giảng; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng (100% giảng viên đều thực hiện giáo án điện tử); đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý học viên, phân công giảng viên làm chủ nhiệm lớp, hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra, bản thu hoạch, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả học tập của học viên bảo đảm theo đúng quy chế và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Mỗi lớp học đều dành thời gian cho học viên đi thực tế, thăm các di tích văn hóa, mô hình kinh tế trong huyện, nghe nói chuyện thời sự... từ đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và niềm tự hào về quê hương, cũng như bổ sung thêm kiến thức thực tiễn cho học viên. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trị.

Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề mà Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn. Trong đó, các nội dung được quan tâm nhất là về giáo dục chủ nghĩa yêu nước; thông tin về tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện; tình hình biển đảo; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới... Từ năm 2009-2017, trung tâm đã mở được 193 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 18.525 lượt học viên; trong đó có 21 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên với 1.422 học viên; 20 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.425 học viên; 8 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; 10 lớp bồi dưỡng công tác dân vận; 17 lớp quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị; 10 lớp bồi dưỡng dân tộc, tôn giáo, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam... Theo đánh giá của trung tâm, 100% học viên các lớp đều hoàn thành chương trình học tập với tỷ lệ khá, giỏi đạt 60% trở lên.

Với những cố gắng nỗ lực, TTBDCT huyện Như Thanh đã được công nhận đạt chuẩn với 6 tiêu chí cụ thể: Về tổ chức bộ máy; cán bộ, giảng viên và nhân viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác xã hội hóa và công tác quản lý hồ sơ lưu trữ, sử dụng hồ sơ sổ sách. Ngoài ra, nhiều năm liền trung tâm còn được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, điển hình trong năm 2015 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen, năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]