(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-6, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho các cựu cán bộ, chiến sĩ Đội thanh niên xung phong (TNXP) N43-P37.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào

Chiều 24-6, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho các cựu cán bộ, chiến sĩ Đội thanh niên xung phong (TNXP) N43-P37.

Các đồng chí: Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho các cựu TNXP Đội N43-P37 và cán bộ, công nhân Công trường 43C.

Dự và chung vui với các cán bộ, chiến sĩ đội TNXP N43-P37 và cán bộ, công nhân Công trường 43C, về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Thong Diệu Phắt Mạ Ni Chăn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phợt Ma Păn Nha, Trưởng Ban Tuyên huấn. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Trung Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan của hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn và 300 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Đội TNXP N43-P37 tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cách đây 50 năm, ngày 4-9-1968, Đội TNXP tập trung N43-P37 ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất, gắn với cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam đầu xuân năm 1968. Hơn 1.600 thanh niên nam, nữ tuổi đôi mươi ở các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Đông Sơn và Quảng Xương đã lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào. Chỉ sau 3 tháng, đội đã hoàn thành 4 km đường đầu tiên từ biên giới Việt Nam vào đất nước Lào anh em trong niềm vui khôn xiết của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị và nhân dân các dân tộc huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Thông qua các công trình thanh niên, như: Công trình thanh niên mang tên 3-2 (năm 1970, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam); công trình Quyết thắng (kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Bác Hồ); công trình thanh niên mang tên anh hùng Lê Mã Lương... đã giúp quân đội Lào triển khai, huy động lực lượng linh hoạt trong một thời gian ngắn có thể tập trung hoàn thành dứt điểm các trọng điểm khó khăn, chủ động đối phó với địch, với mưa lũ, tắc đường...

Hoàn thành các công trình, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đội N43-P37 đã vinh dự được kết nạp vào Đảng, suy tôn Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng. Đến tháng 12-1971 Đội TNXP N43-P37 kết thúc nhiệm kỳ công tác, đổi phiên hiệu thành Công trường 43C và được tăng cường lực lượng sang. Phần đông cán bộ, chiến sĩ Công trường 43C ở lại làm nhiệm vụ mở đường giúp bạn Lào cho đến ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đội TNXP N43-P37 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Lào anh em, Nhà nước Lào đã trao tặng 1.011 Huân chương Lao động, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng cựu cán bộ, chiến sĩ Đội TNXP N43-P37 và cựu cán bộ, chiến sĩ Công trường 43C vì đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Lào anh em.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ TNXP Đội N43-P37 và cựu cán bộ, chiến sĩ Công trường 43C. Đồng chí nhấn mạnh, hai dân tộc Lào - Việt anh em đã phát huy truyền thống tốt đẹp cùng nhau kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù xâm lược chung. Việc trao tặng huân chương lần này là ghi nhận thành tích góp phần phát huy mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hai nước, góp phần xây dựng hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nêu rõ những đóng góp của Đội TNXP N43-P37 và cựu cán bộ công nhân Công trường 43C mãi mãi ghi dấu trong bảng vàng của nước CHDCND Lào nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng thắm tình hữu nghị anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào, lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đội N43-P37, cựu cán bộ, công nhân Công trường 43C. Đồng chí khẳng định buổi lễ trao tặng hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hai tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược, Thanh Hóa đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho chiến trường Lào, hàng vạn chiến sĩ, các chuyên gia, thanh niên lên đường chi viện, góp sức cho chiến trường Lào, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đội N43-P37 và cán bộ, công nhân Công trường 43C. Với trái tim, tuổi trẻ đất anh hùng, những cán bộ, chiến sĩ Đội N43-P37, sau này là Công trường 43C, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã không quản khó khăn gian khổ thi đua và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang. Những công trình mang tên: Thanh niên, Quyết Thắng lần lượt được hoàn thành nối liền hàng trăm km đường biên từ biên giới Việt Nam tới vùng giải phóng Thủ đô nước bạn Lào, góp phần quan trọng cùng quân dân hai nước chiến thắng ngoại xâm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội N43-P37, cựu cán bộ Công trường 43C trở về quê hương tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh trân trọng những đóng góp đó của các đồng chí. Vinh dự của các đồng chí được Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động không chỉ là vinh dự của cá nhân từng đồng chí mà còn là vinh dự cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh, hai dân tộc anh em. Mối quan hệ hữu nghị, tình cảm thắm thiết Thanh Hóa - Hủa Phăn là tài sản vô giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đội TNXP N43-P37, cựu cán bộ, công nhân Công trường 43C, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã tặng Huân chương Lao động cho 1.011 cán bộ, chiến sĩ đã có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nước Lào.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, các đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (367 đồng chí), hạng Nhì (365 đồng chí) và hạng Ba (279 đồng chí) cho cựu cán bộ, chiến sĩ Đội TNXP N43-P37, cựu cán bộ, công nhân Công trường 43C.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]