(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với đoàn cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Đồng chí Phon Sản Vị Lay Mệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương LHCĐ Lào, Chủ tịch LHCĐ tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Sáng 4-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với đoàn cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Đồng chí Phon Sản Vị Lay Mệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương LHCĐ Lào, Chủ tịch LHCĐ tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và LHCĐ tỉnh Hủa Phăn đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, trao đổi về tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của hai tỉnh. Trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật các cấp công đoàn hai tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội; công tác tổ chức cán bộ và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đại biểu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và LHCĐ tỉnh Hủa Phăn đã trao đổi những thuận lợi, khó khăn và nêu rõ một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn như: Hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, bảo đảm lợi tích hài hòa của mỗi bên; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dụng bằng nhiều phương pháp, nhiều nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức, trình độ cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đội ngũ báo cáo viên; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các ngành liên quan để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm cho LHCĐ tỉnh Hủa Phăn.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Lãnh đạo LHCĐ tỉnh Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá và LHCĐ tỉnh Hủa Phăn trao tặng cho nhau những món quà lưu niệm, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, gắn bó đặc biệt của tổ chức công đoàn 2 tỉnh.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]