(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Sáng 26-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tham dự buổi hội đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phợt Ma Phăn Nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã báo cáo kết quả sau gần 1 năm triển khai thực hiện hợp tác trong công tác tuyên giáo của hai tỉnh. Theo đó, thực hiện nội dung ký kết biên bản hợp tác ngày 6-10-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã tập trung xây dựng nội dung và hướng dẫn tuyên truyền đối với các huyện, các xã có chung đường biên giới. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng hệ thống đường biên giới quốc gia hiện đại; bảo đảm trật tự an ninh biên giới và tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ban Tuyên giáo và Ban Tuyên huấn hai tỉnh đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh làm tốt nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp nhận, đào tạo 619 lưu học sinh Lào, trong đó có 210 lưu học sinh thuộc diện được tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí, 409 lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí. Tỉnh Hủa Phăn cũng đang tiếp nhận 15 học sinh tỉnh Thanh Hóa sang theo học hệ đại học chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Lào. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các trường đại học, cao đẳng 16,847 tỷ đồng để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn; giao cho các bệnh viện 4,4 tỷ đồng để khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân tỉnh Hủa Phăn…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát và đồng chí Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn Phợt Ma Phăn Nha đánh giá cao tinh thần thực hiện những nội dung ký kết Biên bản hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Ban Tuyên huấn của 2 tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Ban Tuyên huấn của 2 tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung thỏa thuận hợp tác được ký ngày 6-10-2017 trong toàn hệ thống ngành tuyên giáo. Tiếp tục chăm lo vun đắp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; tăng cường xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành khối khoa giáo làm tốt công tác phối hợp, hỗ trợ trong lĩnh văn hóa - xã hội. Tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân hai bên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của hai tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa).


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]