(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/11, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu phường, xã.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Sáng 18/11, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu phường, xã.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các tập thể.

Dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng các phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể cùng 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, TP Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư chuyển biến rõ nét, nhiều khu đô thị mới được hình thành với không gian kiến trúc đẹp, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại. Thành phố cũng ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực cho phát triển và thu hút đầu tư, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các phường, xã.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, Nhân dân thành phố đã hiến 18.250 m2 đất ở, 10.300 m2 đất nông nghiệp với tổng số tiền trên 92 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình trên đất trị giá hơn 11 tỷ đồng; đóng góp 8,6 tỷ đồng cùng nhiều ngày công để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa...

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị, UBND thành phố đã ban hành 18 phương án và tổ chức nhiều đợt ra quân xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; sắp xếp vị trí đậu đỗ xe ô tô, xe máy tại các tòa nhà chung cư và một số tuyến đường trung tâm; thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy hoạch, vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, thành phố đã ban hành 170 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 13 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 11 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Điểm cầu phường Phú Sơn.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, thành phố có 77.040 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 254/311 phố, thôn được công nhận khu dân cư văn hóa. Năm 2022, có 77.966 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 263/311 phố, thôn được công khu dân cư văn hóa. Kiểm tra và xét đề nghị công nhận 72/145 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu; 29 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn. Hiện nay, thành phố có 88/204 phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu, đạt 43,1% (vượt 2,8% so với chỉ tiêu đề ra).

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đại biểu và Nhân dân dự hội nghị tại điểm cầu phường Nam Ngạn.

Cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. 11 nội dung thông điệp cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm đã góp phần hình thành nên những chuẩn mực văn hóa, văn minh mới trong đời sống xã hội của người dân thành phố. Các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả, nhận được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa báo cáo việc tổ chức thực hiện thông báo Kết luận số 578 của Thường trực Thành ủy.

Tại hội nghị, thành phố cũng đã báo cáo việc tổ chức thực hiện thông báo Kết luận số 578-TB/VPTU ngày 8/4/2022 của Thường trực Thành ủy về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kiến thiết thị chính và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Thanh Hóa tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Qua gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao. Cấp ủy từ thành phố đến phường, xã cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt cuộc vận động cũng như Kết luận số 578 của Thường trực Thành ủy.

UBND thành phố chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ thời gian, lộ trình hoàn thành và thành lập các tổ liên ngành để kiểm tra giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và Công an thành phố chủ động tham mưu và chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động và Kết luận số 578 của Thường trực Thành ủy. MTTQ và các đoàn thể chủ động xây dựng các mô hình điển hình. Đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền, làm nổi bật được vai trò nêu gương trong thực hiện các mô hình điển hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng người dân, từng học sinh, từng đoàn viên, hội viên.

Các phường, xã hằng tháng phải xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các tập thể.

TP Thanh Hóa sơ kết chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các cá nhân.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho 39 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]