(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/12, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 12. Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Sáng 18/12, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 12. Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì kỳ họp.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Các đại biểu dự kỳ họp.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố là kỳ họp thường lệ cuối năm có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, nhất là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn. Từ đó xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2024.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành phiên chất vấn đối với lãnh đạo UBND thành phố về thực hiện chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận có trách nhiệm, mang tính xây dựng cao; lãnh đạo UBND thành phố trả lời chất vấn đúng trọng tâm, không né tránh và đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác đối với từng chức danh.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Toàn cảnh kỳ họp.

Dưới sự chủ trì của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Đồng chí Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2023, kinh tế - xã hội TP Thanh Hóa phát triển khá toàn diện. Trong 36 chỉ tiêu đề ra có 15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là: Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 26.206 tỷ đồng, đứng thứ nhất toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 84,86 triệu đồng, đứng đầu toàn tỉnh; tổng giá trị sản xuất ước đạt 73.407 tỷ đồng, xếp thứ 2 toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 134% dự toán tỉnh giao.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

Thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan chức năng lập, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, thể thao thành tích cao, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Năm 2024 là năm bứt phá trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của thành phố. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 5 vấn đề lớn: Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phối hợp với huyện Đông Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoàn thiện các thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Tổ chức lễ kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ và 30 năm thành lập TP Thanh Hóa, 10 năm đô thị loại I, 60 năm Hàm Rồng chiến thắng. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án còn tồn tại, kéo dài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Đồng chí Hà Khoa Văn, Chánh Thanh tra thành phố trình bày báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố; thảo luận, xem xét thông qua 18 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự năm 2023; kết quả thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND thành phố.

TP Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trình bày báo cáo về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2023.

HĐND thành phố sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND thành phố; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Thanh do chuyển công tác; bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Trưởng phòng Tư pháp.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19/12/2023.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]