(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-6, TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 27-6, TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 199 điển hình tiên tiến.

5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến trên TP Thanh Hóa được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo toàn diện, chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đăng ký của từng ngành, từng lĩnh vực; gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác như “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”…. Các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành 31/32 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh hóa phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2025, bám sát phương châm, chủ đề và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI đề ra, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết kịp thời những bức xúc trong Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025 đứng tốp đầu của nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh của cả nước, năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả TP Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, TP Thanh Hóa cần đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư. Đi cùng với phát triển kinh tế phải quan tâm đến văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác công tác thi đua - khen thưởng. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Phú Sơn.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh trao danh hiệu kiểu mẫu cho Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên.

TP Thanh Hóa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Phú Sơn; trao bằng công nhận danh hiệu kiểu mẫu của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên. Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể là Nhân dân và cán bộ phường Đông Cương, Hội LHPN thành phố và Trung tâm TDTT thành phố. Nhân dịp này, 57 tập thể, 142 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của UBND TP Thanh Hóa.

Tố phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]