(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, ngày 5-7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đã tới thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hóa

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, ngày 5-7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đã tới thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng các đại biểu thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: Minh Hiếu)

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bun-thoong Chít-ma-ni, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ; Chăn-xạ-mỏn Chăn-nhạ-lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ngành Trung ương nước CHDCND Lào.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nước CHXHCN Việt Nam: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn báo cáo khái quát quá trình thực hiện và quy mô nhà máy. (ảnh: Minh Hiếu)

Đến thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các thành viên trong đoàn đã được nghe đại diện lãnh đạo nhà máy báo cáo khái quát quá trình triển khai thực hiện, quy mô sản xuất của nhà máy. Theo đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư gần 9,3 tỷ USD, công suất giai đoạn I là 200.000 thùng dầu thô 1 ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô 1 năm, gần gấp đôi công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đây là dự án có quy mô lớn nhất Việt Nam với 4 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait KPI, Công ty Idemitsu Kosan và Công ty Hóa chất Mitsui của Nhật Bản. Nhà máy được khởi công vào tháng 10-2013 và hoàn thành vào tháng 4-2017, sử dụng công nghệ hiện đại nhất thế giới về lọc dầu. Kuwait cung cấp toàn bộ dầu thô phục vụ suốt vòng đời dự án. Sản phẩm của Nhà máy gồm: Khí hóa lỏng LPG, xăng A92, A95, dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực, paraxilene, benzen, polypropylene và lưu huỳnh. Đến nay, nhà máy đã sản xuất các lô sản phẩm thương mại đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện để đoàn được đến thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng trước những thành quả mà nhà máy đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Hai nước nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng có vị trí địa lý không xa nên thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó Lào sẽ là thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng đoàn công tác. (ảnh: Minh Hiếu)

Chiều cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]