(Baothanhhoa.vn) - (THO)- Sáng 11-1, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu TNXP, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết hoạt động công tác năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục phát huy truyền thống thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng

(THO)- Sáng 11-1, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu TNXP, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết hoạt động công tác năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tiếp tục phát huy truyền thống thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng

Đại diện Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Hội Cựu TNXP tỉnh

Phát huy truyền thống TNXP Thanh Hóa Anh hùng, trong những năm qua, các cấp Hội cựu TNXP trong tỉnh đã duy trì và phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, như: phong trào 3 tốt 1 không (xây dựng Hội tốt, công tác tư tưởng tốt, làm nhân chứng tốt và không có người trong gia đinh đình cựu TNXP nghiện hút, vi phạm pháp luật); phong trào “sống vui sống khỏe, sống vì nghĩa tình TNXP”; “TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác”, mở cuộc vận động “xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP” các cấp. Cùng với đó, tổ chức hội, cán bộ, hội viên cựu trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng “nói đi đôi với làm” ở mọi lĩnh vực, nhiệm vụ, xứng đáng với phẩm chất của bộ đội cụ Hồ. Do làm tốt công tác tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức và sự vươn lên tự khẳng định mình, cán bộ hội các cấp ngày càng làm tốt công tác chuyên môn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên. Tổ chức hội được củng cố, xây dựng và phát triển, đồng thời làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, đảm bảo quyền lợi cho hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 13.800 cựu TNXP được hưởng chế độ theo Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ; 99,8% TNXP kháng chiến được hưởng BHYT theo hướng dẫn thực hiện quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác nghĩa tình đồng đội được đẩy mạnh. Quỹ Nghĩa tình TNXP ở các chi hội trong toàn tỉnh tăng từ 22 tỷ đồng năm 2015 lên 47 tỷ đồng năm 2018, giúp nhiều hội viên khó khăn vay sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gia đình,… góp phần xóa nghèo, cận nghèo ở cơ sở. Công tác nữ cựu TNXP hoạt động tích cực, thiết thực, nổi bật với phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm, vận động góp quà cho nữ cựu TNXP nơi thiên tai lũ lụt…

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Cựu TNXP tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 nói chung và kết quả đạt được năm 2018, Hội cựu TNXP Thanh Hóa đã liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Huy hiệu cựu TNXP Làm theo lời Bác của Trung ương Hội và Hội cựu TNXP tỉnh.

Năm 2019, Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, nêu gương “Nói đi đôi với làm”; phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho hội viên còn tồn đọng, trong đó có hội viên là thanh niên tình nguyện; nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động nghĩa tình đồng đội; bồi dưỡng kiến thức nghiệp cụ cho cán bộ hội và vận động xã hội hóa thi công bia lưu niệm đội TNXP N21-đơn vị TNXP đầu tiên của cả nước tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Tiếp tục phát huy truyền thống thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng

Hội Cựu TNXP tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc cho các tổ chức hội năm 2018.

Nhân dịp này, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam đã trao Cờ xuất sắc năm 2018 cho Hội Cựu TNXP tỉnh và Bằng khen cho đại diện các tập thể. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác hội nửa nhiệm kỳ được Tỉnh hội biểu dương, khen thưởng.

Lê Hà


Lê Hà

Từ khóa:Cựu TNXP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]