(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-1, Ban Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 9-1, Ban Thi đua- Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2018, công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên; các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các quy định pháp luật về TĐKT, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến…

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2019, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, ngành TĐKT tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về TĐKT. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT thời gian qua. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT như: Hiệu quả của một số phong trào thi đua chưa cao; công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; bộ máy làm công tác TĐKT của một số đơn vị cấp bộ, cấp tỉnh chưa ổn định… Để nâng cao chất lượng công tác TĐKT năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể Trung ương và địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về TĐKT, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác TĐKT. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TĐKT; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về TĐKT. Tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về TĐKT. Có biện pháp phát hiện và biểu dương, nhân rộng kịp thời các nhân tố điển hình, tiên tiến. Đồng thời, tiếp tục củng cố hội đồng TĐKT các cấp, các ngành; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]