(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện tốt bảo vệ mốc giới khu vực biên giới

Thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu, huyện Mường Lát tuần tra bảo vệ cột mốc 283.

Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ khảo sát đơn phương, song phương, đàm phán thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào thuộc tỉnh Thanh Hóa. Kết quả, đến nay hai bên đã thống nhất cắm được 88 vị trí/92 cột mốc, 9 vị trí/13 cọc dấu, hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên thực địa giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Lực lượng biên phòng khu vực biên giới thuộc tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn tuần tra bảo vệ đảm bảo được sự nguyên trạng.

Cùng với công tác phân giới cắm mốc, cấp ủy, chính quyền và BĐBP tỉnh đã vận động nhân dân ở khu vực biên giới đẩy mạnh phong trào đoàn kết, hợp tác xây dựng đường biên mốc quốc giới hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, củng cố các tổ an ninh tự quản đường biên cột mốc. Hiện nay có 56 già làng tự nguyện đăng ký tham gia tự quản 56 trên tổng số 88 vị trí cột mốc quốc giới.


Tin và ảnh: Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]