(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16-11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu TP Hà Nội dự hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội và Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Điển hình là năm 2012, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố đã có buổi làm việc về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đó, cùng với các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp giữa hai địa phương đã chủ động, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác và đã có những kết quả bước đầu hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội hai địa phương cùng phát triển.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày báo cáo đánh giá tình hình kết quả hợp tác.

Đến nay Thanh Hóa đã thu hút được 65 dự án của các nhà đầu tư đến từ Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 45.500 tỷ đồng; trong đó có một số dự án quy mô lớn được triển khai thực hiện và đưa vào vận hành khai thác với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa như: Dự án số 1 Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa (11.623 tỷ đồng) và Khu đô thị mới phường Điện Biên, TP Thanh Hóa (1.729 tỷ đồng) của Tập đoàn Vingroup; Dự án khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn (11.488 tỷ đồng) của Công ty CP Tập đoàn FLC; Thủy điện Trung Sơn (8.624 tỷ đồng) của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn…

Hai bên đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, công tác trợ giúp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phối hợp tổ chức các hội chợ, thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn liên tỉnh, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai như: Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; phối hợp tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa - du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa” nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2015; quảng bá du lịch tại Hà Nội. TP Hà Nội thường xuyên hỗ trợ Thanh Hóa về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, địa điểm tập huấn vận động viên trong và ngoài nước; chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao thành tích cao. Đặc biệt, Hà Nội đã hỗ trợ Thanh Hóa xây dựng Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ với tổng kinh phí 30 tỷ đồng; hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng chùa Sùng Nghiêm (năm 2010); hỗ 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2011; hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; huy động nhiều nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa... Hai địa phương cũng phối hợp chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh - quốc phòng.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ, làm rõ hơn những nội dung, lĩnh vực có thể tập trung hợp tác trong thời gian tới. Đại biểu hai địa phương chỉ ra rằng, kết quả hợp tác thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; còn nhiều nội dung, lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn giữa Hà Nội và Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, hai địa phương thống nhất 12 nội dung định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, gồm 3 nội dung trọng tâm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị và 9 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh, gồm: Hợp tác đầu tư; lĩnh vực công thương; lĩnh vực nông nghiệp; tài nguyên, môi trường; phát triển du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao; quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội làm nội dung trọng tâm về hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng để tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn. Trong đó, sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong năm tới. Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đẩy mạnh tổ chức các chương trình kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kết nối doanh nghiệp, ký kết hợp đồng thường xuyên, mở rộng về quy mô kết nối và các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hợp tác xây dựng chỉ dẫn địa lý, tem, nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm để cung cấp cho thị trường Hà Nội thông qua hệ thống các siêu thị, chuỗi cửa hàng nông sản an toàn… Riêng về du lịch, cả Hà Nội và Thanh Hóa đều có thế mạnh và thu hút lượng khách rất lớn và còn rất nhiều tiềm năng. Vì vậy, hai địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp xây dựng các chương trình nhằm khai thác các tour, tuyến du lịch mà hai bên có thế mạnh; kết nối các doanh nghiệp du lịch của mỗi địa phương để cùng hợp tác xây dựng các tour, tuyến. Làm tốt công tác truyên truyền quảng bá du lịch, phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch chủ lực của hai bên.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong những lúc khó khăn. Đồng chí khẳng định với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành chức năng và sự hợp tác, hỗ trợ của thành phố Hà Nội trong những năm qua đã giúp Thanh Hóa có bước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Thanh Hóa đã thu hút được nhiều dự án lớn, đưa vào hoạt động, nổi bật là Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – có ý nghĩa, tác động lan tỏa, mang tính động lực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh cũng như của cả khu vực, bảo đảm cho an ninh năng lượng quốc gia. 9 tháng năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh đạt 20,25% - là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Mặc dù vậy Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, còn nhiều xã, huyện miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong nhiều năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Tỉnh đã lập quy hoạch phát triển xác định rõ 5 trụ cột phát triển nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh và tạo nên lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Bên cạnh các dự án đã đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả, đóng góp lớn cho tỉnh, hiện nay Thanh Hóa đang tập trung cho nhiều dự án có tầm ảnh hưởng như: Giai đoạn 2 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án Tổng kho dầu thô Nghi Sơn... Trên cơ sở những kết quả quan trọng, rõ nét đạt được từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thanh Hóa với thành phố Hà Nội những năm qua, tỉnh Thanh Hóa mong muốn được thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, vì sự phát triển của cả hai tỉnh, thành phố và cả nước, góp phần đưa Thanh Hóa bứt phá, trở thành đầu tàu phát triển trong khu vực. Bên cạnh các nội dung đã được thống nhất, đề nghị lãnh đạo Hà Nội quan tâm định hướng doanh nghiệp thực hiện một số dự án cụ thể tại Thanh Hóa như đầu tư cảng biển, phát triển Cảng hàng không Thọ Xuân...

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Thanh Hóa sẽ ngày càng có bước tiến mới, toàn diện, hiệu quả.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những thành tích, kết quả ấn tượng trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, sáng tạo, quyết liệt bứt phá, phát huy được tiềm năng, lợi thế thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là trong quá trình triển khai Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - một dự án lớn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của Trung ương, của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, khi đưa vào vận hành đã có tác động quan trọng đến sự tăng trưởng của tỉnh và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Khẳng định Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, một vùng đất cổ, có mối quan hệ mật thiết với Thủ đô Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc; đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển của mỗi địa phương và cả nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết biên bản hợp tác, giao hai Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện. UBND mỗi tỉnh, thành phố phân công một Phó Chủ tịch theo dõi, đôn đốc; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hai bên làm đầu mối triển khai cụ thể hóa hợp tác về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Hà Nội thăm và làm việc, đồng thời tổ chức “Ngày văn hóa Thanh Hóa tại Hà Nội” nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2020.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Ban Thường vụ 2 tỉnh, thành phố, thời gian tới quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai tỉnh, thành phố sẽ có bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh, thành ủy.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao tặng kinh phí hỗ trợ cho quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao quà niệm và trao tặng hỗ trợ kinh phí cho quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Thanh Hóa 3 tỷ đồng để làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình người có công và các hộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việt Linh và Minh Hiếu


Việt Linh Và Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]