(Baothanhhoa.vn) - Nối dài lịch sử từ quá khứ đến hiện tại của vùng đất cách mạng, với kim chỉ nam “một lòng tin theo Đảng dẫn đường”, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) hôm nay đang đổi thay nhanh chóng và từng bước vững vàng, phát triển và đổi mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thọ Lập hôm nay

Nối dài lịch sử từ quá khứ đến hiện tại của vùng đất cách mạng, với kim chỉ nam “một lòng tin theo Đảng dẫn đường”, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) hôm nay đang đổi thay nhanh chóng và từng bước vững vàng, phát triển và đổi mới.

Một góc khu dân cư xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

Cách đây 88 năm, ngày 22-7-1930, tại thôn Yên Trường, xã Thọ Lập, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, chi bộ Yên Trường - chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân đã được thành lập. Sự ra đời của chi bộ đã mở ra trang sử mới cho cách mạng tỉnh nhà. Để rồi cùng với Hàm Hạ (Đông Tiến, Đông Sơn), Phúc Lộc (Thiệu Tiến, Thiệu Hóa), Yên Trường đã ghi tên vào lịch sử khi được chọn là nơi tổ chức đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Yên Trường đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo, đấu tranh cách mạng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, các tổ chức Nông hội đỏ, Công hội đỏ được thành lập và phát triển rộng khắp với tôn chỉ đoàn kết, đánh đổ thực dân, phong kiến, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, chống quan lại địa phương cướp ruộng đất, công điền, công thổ, sách nhiễu nông dân. Sự ra đời của chi bộ Yên Trường đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cách mạng của tỉnh Thanh Hóa. Niềm tự hào ấy như càng được nhân lên khi chảy dài trên tiến trình lịch sử dân tộc, ở những mốc son chói lọi nhất đều có bóng dáng, dấu ấn của đất và người Yên Trường nói riêng, huyện Thọ Xuân nói chung.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập đang viết tiếp trang sử vẻ vang trong thời kỳ mới. Thọ Lập hôm nay đang phát triển, đổi thay từng ngày. 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nhập xã hội toàn xã đạt 76 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đến tháng 6 đạt 34,246 triệu đồng. Toàn xã có tổng diện tích gieo trồng vụ đông và vụ chiêm xuân 375,5 ha, trong đó diện tích cây lúa 175 ha, năng suất đạt 6,6 tấn/ha, sản lượng 1.155 tấn; cây ngô 47,5 ha, năng suất 5,6 tấn, sản lượng 285 tấn; cây sắn 38 ha; cây rau màu các loại 26 ha, cây mía 125 ha... Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đúng hướng nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi năm sau luôn cao hơn năm trước. Bộ mặt nông thôn ở Thọ Lập cũng từng ngày khởi sắc và đổi mới. Nhà ở của nhân dân gần 90% đã được ngói hóa, được xây dựng kiên cố, cao tầng. Đường làng, ngõ xóm hầu hết đã được “bê tông hóa”, trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn xã đã bê tông hóa, nhựa hóa được hơn 40 km đường giao thông nông thôn. Hệ thống kênh mương, thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2018, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất hạ tầng, tiêu chí tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tiêu chí môi trường, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 19/19 tiêu chí.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực; cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, trật tự xã hội được bảo đảm, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục, đào tạo luôn được quan tâm, chú trọng. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm bổ sung, tu sửa, cơ bản bảo đảm cho việc dạy và học. Phong trào khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm thực hiện. Công tác y tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa cũng thường xuyên được chú trọng và thu được những kết quả phấn khởi.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trịnh Hữu Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: Dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng. Đảng bộ luôn coi trọng giáo dục lý tưởng, lập trường giai cấp cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, chăm lo, bồi dưỡng, bổ sung những quần chúng ưu tú cho Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, luôn xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thế mạnh của địa phương để cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đơn cử như xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, đảng ủy, UBND xã tập trung vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, máy móc vào sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế cao.

Trong không khí chào mừng Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2018), Thọ Lập đang hòa mình cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh sôi nổi thi đua, lao động sản xuất; tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]