(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp Việt – Lào được hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, từ nhiều năm nay Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã ký kết giao ước và duy trì thường xuyên mối quan hệ hợp tác, thăm thân, kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại, hợp tác quan trọng được hội LHPN hai tỉnh quan tâm chỉ đạo các tổ chức hội tập trung thực hiện, trong đó chú trọng đối với các cơ sở ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn

Phát huy truyền thống mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp Việt – Lào được hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, từ nhiều năm nay Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã ký kết giao ước và duy trì thường xuyên mối quan hệ hợp tác, thăm thân, kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại, hợp tác quan trọng được hội LHPN hai tỉnh quan tâm chỉ đạo các tổ chức hội tập trung thực hiện, trong đó chú trọng đối với các cơ sở hội có chung đường biên.

Hội viên phụ nữ xã Mường Chanh (Mường Lát) và hội viên phụ nữ cụm Mường Cán (huyện Viêng Xay, Lào) duy trì tốt các hoạt động thăm thân, hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: Lương Thị Sơ (Chủ tịch Hội LHPN Mường Chanh)

Để góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó hữu nghị hơn nữa, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia, hội LHPN hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã ký kết thỏa thuận hợp tác theo giai đoạn 2 năm một lần, có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Do vậy, trong mỗi giai đoạn, hội LHPN hai tỉnh đều có nhiều hoạt động thiết thực, như: Thăm thân, bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ mái ấm, trao tặng thiết bị văn phòng, chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ khó khăn... Đối với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Vận động phụ nữ Thanh Hóa tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2017”; thường xuyên chỉ đạo 5 huyện, 16 xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào tích cực phối hợp, chủ động thực hiện nhiều chương trình hoạt động, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các hội LHPN vùng đồng bằng, ven biển hướng các hoạt động chia sẻ khó khăn với phụ nữ vùng biên, qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và nhiều hoạt động khác; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác biên giới, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo, phân giới cắm mốc, vận động phụ nữ thực hiện tốt quy chế biên giới, phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống buôn bán trẻ em qua biên giới, vận động chị em không đi lao động bất hợp pháp tại nước ngoài... Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc về tình đoàn kết hữu nghị trong sáng, đặc biệt thủy chung, mối quan hệ truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào...

Có dịp lên công tác tại xã Mường Chanh (Mường Lát) có đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn, chúng tôi nghe nhiều người dân nhắc đến vai trò của Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Thị Sơ. Chị Sơ đã cùng với ban chấp hành hội LHPN xã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Bộ đội Biên phòng tỉnh), các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho hội viên thực hiện nghiêm túc quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào, nhằm ngăn chặn nạn di cư tự do, kết hôn trái pháp luật và phòng chống tội phạm buôn bán người, vận chuyển ma túy qua biên giới, giúp cơ quan chức năng về việc quản lý và giữ gìn an ninh biên giới, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn. Các chi hội phụ nữ bản tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các chi hội ở các bản giáp biên với nước bạn Lào bằng những việc làm cụ thể, như: Tham gia phát quang đường giao thông đi lại giữa bản Chai (Thanh Hóa) và Piềng Khạy (Hủa Phăn); đóng góp ngày công, vật liệu làm đường giao thông cho bản Nà (Hủa Phăn); tổ chức sang thăm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà với các bản giáp biên nhân dịp các ngày lễ, tết... qua đó, góp phần nâng cao đời sống, sự hiểu biết giữa hội phụ nữ 2 bên, không xảy ra các vụ việc gây rối loạn, tranh chấp tại các bản giáp biên, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời vun đắp ngày càng sâu sắc hơn tình cảm đặc biệt, thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt - Lào.

Phụ nữ tỉnh Thanh và phụ nữ tỉnh Hủa Phăn ngày càng tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu như giai đoạn 2016 – 2018, các cấp hội thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Vận động phụ nữ Thanh Hóa tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2017”, trong đó tổ chức nhiều lớp xóa mù chữ cho phụ nữ; hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền nội dung tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2017, Luật Biển Việt Nam, các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới...; 16 xã của 5 huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào đều tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tham gia hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành của địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, trong đó, Hội LHPN huyện Thường Xuân tặng quà cho Hội LHPN huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn; Hội LHPN xã Yên Khương (Lang Chánh) giao lưu ẩm thực giữa Chi hội phụ nữ bản Xắng, Chi hội phụ nữ bản Cân, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn... Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám sau điều trị phẫu thuật cho 1 cháu bị trật khớp xương đùi bẩm sinh; hỗ trợ khám, điều trị cho 2 cháu bị bệnh bại não của tỉnh Hủa Phăn; tặng quà, trao xe lăn cho 2 bệnh nhi với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Hướng dẫn các cấp hội tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt - Lào” với 85.669 bài dự thi. Với những hoạt động tích cực, năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh được Thủ tướng nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Với tinh thần hợp tác hữu nghị bền vững, giai đoạn 2018-2020, hội LHPN hai tỉnh tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]