(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp đang là vấn đề thời sự được toàn xã hội quan tâm, tạo thành một làn sóng mới được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng, đặc biệt trong đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều ý tưởng đam mê, khát vọng, cùng khả năng tiếp thu thích ứng và đổi mới sáng tạo...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh niên khởi nghiệp

Khởi nghiệp đang là vấn đề thời sự được toàn xã hội quan tâm, tạo thành một làn sóng mới được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng, đặc biệt trong đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều ý tưởng đam mê, khát vọng, cùng khả năng tiếp thu thích ứng và đổi mới sáng tạo...

Thanh niên khởi nghiệp

Đại diện Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông bảo trợ đầu tư cho 2 ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2018, lần thứ 4.

Thanh Hóa hiện có trên 1 triệu thanh niên, chiếm gần 30% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Tuy vậy, theo số liệu khảo sát về thực trạng nghề nghiệp, việc làm hàng năm, toàn tỉnh vẫn có gần 35.000 thanh niên chưa có việc làm ổn định. Thống kê của Tỉnh đoàn cũng cho thấy, toàn tỉnh hiện chỉ có 1.500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 25 mô hình tổ hợp tác, HTX thanh niên. Đây là con số khá khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và lực lượng thanh niên. Thực tế, thanh niên ngày nay có hoài bão, ước mơ và mong muốn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của mình, nhưng phần lớn thanh niên đang gặp không ít khó khăn, trở ngại khi bắt tay vào thực hiện như hạn chế về kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp, thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu vốn đầu tư... Xuất phát từ thực tế về nhu cầu việc làm của thanh niên toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định việc phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo đó, phát huy vai trò là cầu nối giúp ĐVTN lập thân, lập nghiệp, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực đề xuất với Trung ương Đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng cường nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội do thanh niên đứng ra quản lý đạt hơn 650 tỷ đồng cho 24.612 hộ vay vốn; nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm từ kênh Trung ương Đoàn đạt hơn 1,85 tỷ đồng cho 26 dự án được vay vốn. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi được tiếp cận, hầu hết các hộ ĐVTN đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh triển khai các phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020”,... qua đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo ĐVTN, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội đối với các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của ĐVTN; đồng thời thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp; kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng trong ĐVTN.

Bước ra và thành công từ tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN lần thứ nhất” do Tỉnh đoàn phát động, ý tưởng dịch vụ vệ sinh môi trường thanh niên của tác giả Trần Huyền Trang, đoàn phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa đã được hiện thực hóa và đang được triển khai thực hiện hiệu quả. Trần Huyền Trang chia sẻ: Từ ý tưởng, Trang đã quyết định thành lập Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh môi trường thanh niên. Công ty sau khi đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho nhiều lao động không chỉ trong độ tuổi thanh niên với mức thu nhập từ 170.000 - 200.000 đồng/lao động/8 tiếng. Hiện công ty của Trang chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ như: Vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, văn phòng, khu vực công cộng hay thậm chí là chăm sóc cây hoa, cây cảnh... Trang cũng đang xây dựng kế hoạch mở rộng và phát triển dịch vụ thu gom rác thải tại các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương.

Đến thăm mô hình phát triển kinh tế của chị Lê Thị Hạnh, xã Định Long (Yên Định), Giám đốc Công ty CP chăn nuôi và chuyển giao công nghệ Yên Định, được chị chia sẻ: Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông - Lâm tỉnh (nay là Trường Cao đẳng Nông - Lâm), nhận thấy nhu cầu thị trường về thịt lợn thương phẩm và lợn giống cao, mình quyết định xây dựng trang trại lợn, phát triển kinh tế. Với nguồn vốn tiết kiệm ít ỏi ban đầu, gia đình không đủ “lực” để đầu tư phát triển. Vì vậy, thông qua kênh của đoàn, gia đình tôi đã mạnh dạn vay 800 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô 100 con lợn nái, 750 lợn thịt, tổng số vốn đầu tư ban đầu trên 1,2 tỷ đồng. Sau 1 năm triển khai, năm 2011, doanh thu của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4 lao động. Hiện công ty có quy mô 400 con lợn nái, 2.000 con lợn thịt. Doanh thu các năm 2014, 2015 đạt trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 7 lao động thời vụ với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, nhận thấy công tác bảo vệ môi trường là bức thiết, Hạnh đã đề xuất ý tưởng và đầu tư thành lập Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Quán Lào. Công ty đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay đã tạo việc làm cho 15 lao động nông thôn, mức lương 2,5 - 3 triệu đồng/tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Lê Thị Hạnh còn là cán bộ hội liên hiệp thanh niên xã năng động, tích cực tham gia các phong trào do đoàn cấp trên tổ chức và triển khai nhiều hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia...

Với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên khởi nghiệp đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đoàn trong đời sống thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thiết thực phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Song song với thực hiện hiệu quả các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên vay vốn, phát triển sản xuất, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Đề án Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với tổng mức vốn 10 tỷ đồng. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ, vốn huy động khác, giai đoạn 2017-2020, Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sẽ hỗ trợ cho 100-150 ĐVTN vay vốn sản xuất, kinh doanh; ĐVTN có nhu cầu vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ưu tiên cho ĐVTN có dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, tận dụng, phát huy thế mạnh của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]