(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính đến 18h ngày 13-3, trên địa bàn tỉnh có 7 trường hợp đang điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: Thêm 7 trường hợp điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả âm tính với COVID-19

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính đến 18h ngày 13-3, trên địa bàn tỉnh có 7 trường hợp đang điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Thanh Hóa: Thêm 7 trường hợp điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả âm tính với COVID-19

7 trường hợp đó là: Ng.V.Nh., sinh năm 1992, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội; L.Th.Ngh., sinh năm 2001, Đô Lương, Nghệ An; L.V.C., SN 1997, Nghi Lộc, Nghệ An; Ng.D.L., sinh năm 1979, Lục Nam, Bắc Giang; Ng.V.H., sinh năm 2000, TP Ninh Bình, Ninh Bình; Ng.V.H., sinh năm 1999, Nam Sách, Hải Dương (các bệnh nhân đều là công dân trở về từ Hàn Quốc vào khu cách ly của Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn từ ngày 5-3), khởi phát ngày 12-3. Nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiến hành hoạt động điều tra, lấy mẫu và gửi Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm.

1 trường hợp còn lại là Ph.V.Th., ở Cao Xuân, thị trấn Ngọc Lặc, huyên Ngọc Lặc, khởi phát ngày 8-3, bệnh nhân làm việc tại Bà Nà Hills – Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với nhiều khách nước ngoài, nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc ngày 11-3 với các biểu hiện: ho khan, sốt 38.2 độ, ngạt mũi, hơi khó thở. Nhận được tin báo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc tiến hành hoạt động điều tra, xử lý ổ dịch và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu gửi Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm.

Trước đó, lúc 17h ngày 12-3, 3 trường hợp đang điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, đó là: Ng.X.Th., sinh năm 1992, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn; Ph.Tr.Kh., sinh năm 1990, xã Hà Châu, huyện Hà Trung; Ph.Th.A.H., sinh năm 1985, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Ngoài ra, có 46 là các chuyên gia quốc tịch Trung Quốc sang làm việc cho Công ty thuộc tập đoàn HONGFU và các thuyền viên Quốc tịch Việt Nam về địa phương được cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hồng Đức; 403 người cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn); 1374 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 98 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt. Các địa phương theo dõi chặt chẽ đối với người Thanh Hoá trở về từ nước ngoài và người nước ngoài đến tỉnh Thanh Hoá và người đến từ các địa phương có dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]