(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-2, đoàn công tác của tỉnh Hà Nam do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày 4-2, đoàn công tác của tỉnh Hà Nam do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Hà Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc xây dựng chính sách cho vùng sản xuất tập trung, nhất là chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng. Việc thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, hình thành chuỗi sản xuất bền vững; cơ chế, chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; việc xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản; biện pháp chăn nuôi an toàn và tái đàn sau dịch tả lợn Châu phi; công tác quản lý giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm…

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Hà Nam đã có những bước phát triển, tuy nhiên một số lĩnh vực vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế nên tỉnh Hà Nam rất cần học hỏi những tỉnh phát triển để có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực về nông nghiệp.

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam rất ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Thanh Hóa và chúc mừng những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được, đồng thời nêu rõ: Những cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội; kinh nghiệm trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; cơ chế, chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… là những kinh nghiệm quý, tư liệu quý để cho tỉnh Hà Nam nghiên cứu học tập, triển khai trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam cũng đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2019. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ giành được nhiều thành công lớn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn công tác tỉnh Hà Nam đã đến thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đã khái quát với đoàn công tác tỉnh Hà Nam về tình hình kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, những tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa. Theo đó, năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2010. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; xây dựng nông thôn mới đạt kết cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nông nghiệp là lĩnh vực lớn, thu hút số lượng lớn người lao động trong độ tuổi của tỉnh Thanh Hóa tham gia, vì vậy phát triển nông nghiệp luôn luôn được tỉnh quan tâm. Đến nay, Thanh Hóa đã ban hành rất nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời là một trong những địa phương đi đầu khu vực về thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã chia sẻ về công tác chỉ đạo điều hành, đường hướng phát triển kinh tế để tỉnh Thanh Hóa phát triển đột phá; công tác thu hút nguồn lực về đầu tư phát triển các dự án lớn; cơ chế, chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ để cùng phát triển. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những kết quả đã đạt được có nhiều bước phát triển mới trong tương lai.

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá - Hà Nam: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Trước đó, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm xuất khẩu Viet AVIS tại xã Hoằng Qùy (Hoằng Hóa).

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]